Đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/7, Ban Dân vận T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng ban Dân vận TP Nguyễn Doãn Toản.
 Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Nhiều chuyển biến tích cực
Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận đã chủ động tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng; triển khai thực hiện công tác dân vận năm 2021; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động Nhân dân trong điều kiện ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. 
Ngoài ra, tích cực triển khai học tập, quán triệt xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp vận động Nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Hướng dẫn, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở 3 loại hình cơ sở tiếp tục được quan tâm. Các cấp chính quyền tập trung phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể, chỉ số CCHC năm 2020 của các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư có kết quả giá trị trung bình 83,72% (cao hơn 2,75% so với năm 2019) và đạt giá trị cao nhất trong 5 năm gần đây. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với 3 cấp hành chính năm 2020 đạt 85,43 – 88,18%. Ngoài ra, từ ngày 1/5 – 10/6/2021, các DN, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp bằng tiền trên 3.513 tỷ đồng và vận động ủng hộ Quỹ Vaccine phòng Covid-19 số tiền 1.016 tỷ đồng…
6 tháng cuối năm 2021, Ban Dân vận T.Ư tập trung hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao. Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; chương trình công tác năm 2021; tiến hành công tác kiểm tra thực hiện công tác dân vận theo kế hoạch đạt hiệu quả cao. Triển khai có hiệu quả năm “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, trọng tâm là tình hình cuộc sống của Nhân dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình dân tộc, tôn giáo; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc, phát sinh trong Nhân dân…
 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tỉnh ủy, thành ủy đã phát biểu làm rõ thêm kết quả triển khai công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nêu những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Tham luận tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống dân vận Thành phố đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố về công tác dân vận, gắn với thực hiện trọng tâm công tác dân vận “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”, chủ đề công tác năm của Thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.
Hệ thống dân vận từ Thành phố tới cơ sở, nhất là 4.753 tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố đã tăng cường nắm, dự báo tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai thực hiện mục tiêu “kép”, vừa duy trì những thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hoạt động của hệ thống dân vận Thành phố có nhiều đổi mới, thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm 2021, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố đã phối hợp tổ chức 9.218 cuộc giám sát, 615 cuộc phản biện xã hội; phối hợp tổ chức 135 hội nghị đối thoại đột xuất, định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân... Thông qua đó đã kịp thời nắm bắt và giải quyết những tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, nhất là việc ổn định đời sống Nhân dân trước tác động của dịch Covid-19.
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nêu rõ trong 6 tháng cuối năm, Ban Dân vận Thành ủy sẽ tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Nổi bật là, sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, trọng tâm là các sở, ngành để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, phục vụ tổ chức, doanh nghiệp, công dân.
Hệ thống dân vận Thành phố cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu “kép”, vừa duy trì những thành quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, chủ động phối hợp nắm tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong Nhân dân.
Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 10 nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống dân vận 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục triển khai công tác dân vận gắn với triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh triển khai Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổng kết các đề án lớn. Đặc biệt, cần chủ động nắm tình hình Nhân dân ở các khu công nghiệp và chế xuất, người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Cùng với đó, cần tiếp tục vận động tuyên truyền Nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp phần hoàn thành nhiệm vụ cả năm 2021.