Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến:

Đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, sâu sát, hiệu quả

Nha Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm (khóa III), nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn…

Trong quý I/2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song Đảng bộ quận Nam Từ Liêm đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 với tinh thần rất khẩn trương, chủ động. Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt; tập trung hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm khóa III. Ảnh: Quang Thái.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm khóa III. Ảnh: Quang Thái.

Quận đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; chỉ đạo 10/10 phường triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022. Công tác phục vụ nhân dân đón Xuân Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, đã trao 30.944 suất quà với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng cho các gia đình chính sách.

Quận cũng tiếp tục tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, giá trị sản xuất quý I/2022 đạt 12.335 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện quý I là hơn 2.305 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, bằng 121% so với cùng kỳ…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai với các hình thức linh hoạt, phù hợp với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 90%. Trong đó, đã chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Thành ủy; chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, các nhiệm vụ thực hiện 5 chương trình công tác của Quận ủy, bảo đảm khoa học, đồng bộ để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ chính trị quý I và phương hướng triển khai nhiệm vụ quý II/2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Nam Từ Liêm đã đạt được trong quý I/2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Nam Từ Liêm tiếp tục rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được và đề ra các biện pháp khắc phục cụ thể để hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu quý II và cả năm 2022.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà quận Nam Từ Liêm cần tập trung triển khai thực hiện trong quý II, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và TP về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng linh hoạt, phù hợp trong tình hình mới. Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, quận phải xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phòng, chống dịch Covid-19, quản lý hiệu quả các cơ sở lưu trú... nhằm phối hợp chặt chẽ với thành phố giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị, quận xây dựng kế hoạch cụ thể để phục vụ các kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021-2022 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; xây dựng phương án, lộ trình cho học sinh quay lại trường học để học trực tiếp, bảo đảm an toàn...

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, quận Nam Từ Liêm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, sâu sát, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Song hành với việc triển khai đồng bộ các văn bản mới của Thành ủy về công tác tổ chức, xây dựng Đảng và công tác cán bộ, quận cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn; chủ động, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU, đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022; góp phần xây dựng quận Nam Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh.