Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đổi mới sáng tạo, phát triển xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại

Kinhtedothi - Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng - cửa ngõ Đông Bắc của Thủ đô, nơi tiếp giáp các khu vực phát triển năng động, xã Phù Đổng (mới) có nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông, thương mại và kết nối liên vùng. Cùng với bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, hệ thống di tích phong phú, độc đáo; đây sẽ là động lực mạnh mẽ để Phù Đổng kiến tạo một tương lai giàu đẹp, thịnh vượng, phát triển bền vững.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao quyết định về công tác cán bộ cho lãnh đạo xã Phù Đổng, ngày 30/6/2025.

Giàu bản sắc văn hóa 

Xã Phù Đổng (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 06 xã, thị trấn gồm: Phù Đổng, Ninh Hiệp, Yên Thường, Thiên Đức, Yên Viên, thị trấn Yên Viên, cùng một phần diện tích tự nhiên của xã Đặng Xá và Cổ Bi. Sau sáp nhập, xã Phù Đổng có diện tích tự nhiên 41,62km², dân số 111.484 người.

Là một vùng đất cổ nằm ở phía Đông Bắc Thủ đô, nổi tiếng trong lịch sử - văn hóa dân tộc với truyền thuyết về Thánh Gióng - một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đây được xem là quê hương của vị anh hùng làng Gióng, biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần yêu nước, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Nằm trên trục kết nối với các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 3, Quốc lộ 5A và quốc lộ 5B đi liên tỉnh và các tuyến đường liên xã; đồng thời nằm ở vị trí tiếp giáp sông Đuống, xã Phù Đổng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương, dịch vụ, logistics, vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh lợi thế về vị trí và hạ tầng, Phù Đổng còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử với hệ thống di tích phong phú, nhiều di tích cấp Quốc gia, di tích cách mạng kháng chiến cùng hàng chục lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc vùng Kinh Bắc - Thăng Long. Trên địa bàn xã có 59/101 di tích được xếp hạng; 39 di tích được lắp bảng giới thiệu có mã QR và thuyết minh tự động, góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa - du lịch. Toàn xã có 25 lễ hội truyền thống, phong tục, tri thức dân gian được gìn giữ, phát huy.

Đặc biệt, Lễ hội Gióng (Đền Phù Đổng) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lễ hội chùa Nành được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia... Những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đã góp phần nâng tầm vị thế của xã Phù Đổng trong bản đồ du lịch văn hóa quốc gia và quốc tế.

Phát triển tích cực, toàn diện

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND TP và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Gia Lâm (cũ), cùng sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành, Đảng bộ và hệ thống chính trị địa phương đã phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, nỗ lực, trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên trao quyết định về công tác cán bộ tại xã Phù Đổng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chỉ đạo toàn diện, đồng bộ. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo hoạt động thông suốt, phục vụ tốt Nhân dân. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên. Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố.

Kinh tế phục hồi và tăng trưởng khá; các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do địa phương quản lý bình quân tăng 11,65%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2024 đạt 85,51 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2024 đạt 406,8 tỷ đồng, bằng 116,7% dự toán giao, đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên và đầu tư.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản và tài nguyên, môi trường được triển khai thực hiện hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu hoàn thành vượt chỉ tiêu; bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy, gắn với phát triển du lịch. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị được đẩy mạnh. Giáo dục - đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật; y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện địa phương giai đoạn 2025 - 2030 và các năm tiếp theo.

Phấn đấu xây dựng xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền, với quan điểm chỉ đạo phải có tư duy và tầm nhìn dài hạn, đột phá; coi trọng yếu tố phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng “xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại”, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Phù Đổng đã đề ra mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đoàn kết, trí tuệ, tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển hiện đại. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, ý chí vươn lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề và điều kiện quan trọng để xây dựng xã Phù Đổng phát triển văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, đồng hành cùng Thủ đô bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Đảng bộ xã Phù Đổng có 93 tổ chức Đảng trực thuộc, với tổng số hơn 4.100 đảng viên. Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Phù Đổng nhiệm kỳ 2025 - 2030: Đồng chí Đặng Thị Huyền giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Mậu Quang giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Đào Đức Minh giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đồng chí Nguyễn Đức Thể giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Hoàng Quyết

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đảng bộ xã đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá. Trong đó, 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Thứ nhất, tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Tập trung xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền, MTTQ tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và bản lĩnh chính trị vững vàng; chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong giải quyết công việc. Thứ hai, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng thương mại, dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thứ tư, quản lý chặt chẽ quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông. Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và đời sống xã hội; xây dựng nền hành chính phục vụ hiện đại, phát triển kinh tế số, xã hội số, đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh. Thứ sáu, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

2 khâu đột phá là: Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển hiện đại trong kỷ nguyên mới. Thứ hai, tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm là thương mại - dịch vụ; đẩy mạnh công tác lập và quản lý quy hoạch; tiếp tục hoàn thiện, kết nối và xây dựng hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phù Đổng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu đề ra: Xây dựng xã Phù Đổng xanh, văn minh, hiện đại.

Xã Phù Đổng: triển khai Chiến dịch "45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số" trên địa bàn

Xã Phù Đổng: triển khai Chiến dịch "45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số" trên địa bàn

Xã Phù Đổng: Hàng trăm cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường

Xã Phù Đổng: Hàng trăm cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân tham gia vệ sinh môi trường

Xã Phù Đổng triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng

Xã Phù Đổng triển khai chuyển đổi số trong công tác Đảng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phường Đại Mỗ ra quân hỗ trợ người dân san gạt mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án hồ điều hòa Mễ Trì

Phường Đại Mỗ ra quân hỗ trợ người dân san gạt mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án hồ điều hòa Mễ Trì

30 Dec, 11:18 AM

Kinhtedothi - Phường Đại Mỗ đang đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân, tiểu thương kinh doanh trên khu đất CXTP1, đường Lê Văn Lương trong việc san gạt mặt bằng, tháo dỡ nhà tạm, lán tạm và di chuyển hoa, cây cảnh, cây giống ra khỏi phạm vi dự án. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm làm sạch mặt bằng, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, tiến tới xây dựng dự án công viên hồ điều hòa kết hợp chỉnh trang nghĩa trang Trung Văn.

Quốc Oai: Dân vận khéo, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án đấu giá đất

Quốc Oai: Dân vận khéo, tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng dự án đấu giá đất

30 Dec, 11:16 AM

Kinhtedothi - Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân, xã Quốc Oai đã vận động thành công 3/3 hộ dân tự nguyện nhận tiền bồi thường, bàn giao hơn 2.100m² đất thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, không phải tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch.

Phường Vĩnh Hưng đề xuất chính sách đặc thù gỡ vướng cho dự án đường Lĩnh Nam

Phường Vĩnh Hưng đề xuất chính sách đặc thù gỡ vướng cho dự án đường Lĩnh Nam

30 Dec, 10:11 AM

Kinhtedothi - “Cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Hưng cam kết áp dụng cho người dân nằm trong lộ giới dự án đường Lĩnh Nam được đền bù cao nhất, trong khuôn khổ của quy định. Hiện phường đã báo cáo Thành phố đề xuất chính sách đặc thù, đảm bảo hoàn thành GPMB trong quý I năm 2026” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Hưng Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 tại xã Ô Diên: địa phương quyết liệt, người dân đồng thuận

Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 tại xã Ô Diên: địa phương quyết liệt, người dân đồng thuận

30 Dec, 08:01 AM

Kinhtedothi – Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động, đến nay xã Ô Diên (TP Hà Nội) đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô qua địa bàn xã theo đúng kế hoạch, không phải tiến hành cưỡng chế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ