Kinhtedothi - Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã nỗ lực không ngừng đổi mới tư duy và hành động; đổi mới cách tổ chức, kết nối và đồng hành cùng thanh niên hướng tới mục tiêu thiết kế phong trào, hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả.
Sáng 11/10, tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2025); trao Giải thưởng “15 tháng 10” và khai mạc Youth Fest - Tự hào Thanh niên Việt Nam.
Dự chương có Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Nguyễn Tường Lâm.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lâm Hải
Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo Trung ương Hội qua các thời kỳ; lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố cùng 69 gương cán bộ Hội tiêu biểu được trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2025.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm đã ôn lại truyền thống 69 năm của Hội LHTN Việt Nam và khẳng định vai trò, dấu ấn của lực lượng thanh niên trong 2 cuộc kháng chiến giành độc lập, hòa bình, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
Theo Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, trong giai đoạn vươn mình mạnh mẽ của đất nước, rất nhiều nhiệm vụ mới đặt ra đối với thanh niên Việt Nam yêu cầu hoạt động của Hội phải có những chuyển mình mạnh mẽ. Hội LHTN Việt Nam đã nỗ lực không ngừng đổi mới tư duy và hành động; đổi mới cách tổ chức, kết nối và đồng hành cùng thanh niên hướng tới mục tiêu thiết kế phong trào, hoạt động của Hội ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên.
Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao giải thưởng "15 tháng 10" cho 69 cán bộ Hội xuất sắc. Ảnh: Lâm Hải
Đáng chú ý, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành phong trào chủ đạo, xuyên suốt trong công tác Hội và trở thành “ngọn cờ” hiệu triệu, thắp sáng lên tình yêu quê hương, đất nước trong tim mỗi thanh niên Việt Nam thời đại mới. Từ phong trào, nhiều chương trình, hoạt động mang đậm dấu ấn nhân văn và trách nhiệm xã hội được triển khai thường xuyên, không ngừng đổi mới; tạo môi trường, không khí thi đua sôi nổi để thanh niên Việt Nam rèn luyện bản lĩnh, phát huy trí tuệ, hoàn thiện nhân cách và trưởng thành trong hành trình khẳng định mình, đóng góp cho gia đình, quê hương, đất nước.
Bên cạnh đó, tổ chức Hội luôn quan tâm, đồng hành và trao cơ hội cho các nhóm thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế, những người gặp khó khăn trong cuộc sống: từ thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên công nhân xa quê đến thanh niên dân tộc, tôn giáo… với mong muốn nhất quán: không một thanh niên nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển.
Những cán bộ Hội được tôn vinh là những người dám dấn thân, tận tụy hết mình với công việc. Ảnh: Lâm Hải
Sau 69 năm xây dựng và trưởng thành, Hội LHTN Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với gần 9 triệu hội viên và 34 Hội LHTN tỉnh, thành phố; 4 tập đoàn, tổng công ty lớn; 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.
Tại chương trình, Hội LHTN Việt Nam đã trao giải thưởng "15 tháng 10" cho 69 cán bộ Hội tiêu biểu đại diện cho hàng chục nghìn cán bộ Hội trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Dù khác nhau về vùng miền, ngành nghề hay vị trí công tác nhưng họ đều chung đặc điểm: dám dấn thân, tận tụy hết mình với công việc; sáng tạo trong hành động và kiên định với niềm tin, lý tưởng của người thanh niên Việt Nam. Họ không chỉ là người tổ chức phong trào, mà còn là người lan tỏa tinh thần sống đẹp, người truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho hội viên, thanh niên.
Hoạt động “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” thu hút sự quan tâm của nhiều đoàn viên, thanh niên. Ảnh: N.A
Sáng 11/10 tại khu vực bò hồ Hoàn Kiếm cũng diễn ra hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân. Ảnh: Vân Hà
Thay mặt Trung ương Hội LHTN Việt Nam, ông Nguyễn Tường Lâm chúc mừng 69 cán bộ Hội tiêu biểu được vinh danh và bày tỏ mong muốn, mỗi cá nhân biến niềm tự hào thành hành động cụ thể; tiếp tục tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, để mỗi việc làm của mình trở thành nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến hội viên, thanh niên trên cả nước.
Trong khuôn khổ chương trình, sáng 11/10 đã diễn ra hoạt động với chủ đề: “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”; đồng thời, trao học bổng cho sinh viên vượt khó học giỏi và diễn đàn giao lưu cùng các diễn giả, chuyên gia trẻ.
Cùng ngày, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi nổi được tổ chức như: Liên hoan Ban nhạc, Tốp hát, Cheerleading với chủ đề “Khát vọng vươn mình”; chương trình trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” và Liên hoan dân vũ quốc tế năm 2025.
Trích dẫn
Trích dẫn 1
Tạo môi trường đào tạo, ươm mầm tài năng âm nhạc dân gian
Là 1 trong số 69 thanh niên được trao giải "15 tháng 10" - Phó Ban Đối Ngoại Hội Nghệ Sĩ Trẻ Hà Nội Tô Thu Hà cho biết rất vui mừng khi sáng kiến thành lập “Trung tâm đào tạo nghệ thuật Nghệ sỹ trẻ” được ghi nhận.
Quán quân cuộc thi Tiếng Hát Việt Toàn Cầu 2024 chia sẻ, khi thành lập trung tâm cô mong muốn giúp những người trẻ có nơi học tập, rèn luyện cũng như giao lưu với các nghệ sĩ đi trước để tích luỹ kinh nghiệm; phát triển tài năng nghệ thuật và có thêm cơ hội biểu diễn - nhất là những người yếu thế, không có nhiều điều kiện để tham gia môi trường đào tạo chính thống.
Trung tâm sẽ hỗ trợ giảm học phí hoặc miễn hoàn toàn học phí cho những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn là hội viên Hội Nghệ sĩ Trẻ Hà Nội hoặc các bạn có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, để trung tâm đi vào hoạt động cần thêm nhiều yếu tố như địa điểm, nhà tài trợ, người hỗ trợ...
Đặc biệt, cô ca sỹ người dân tộc Tày mong muốn tạo môi trường để đào tạo, ươm mầm tài năng âm nhạc dân gian, bởi cô vốn gắn bó và đam mê với dòng nhạc này từ nhỏ qua lời ngân nga hát ru của mẹ.
"Em rất mong có thể góp phần phát triển nét đẹp trong nghệ thuật, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là dòng nhạc dân gian. Em muốn lan tỏa dòng nhạc này nhiều hơn đến các bạn trẻ để mọi người hiểu và yêu hơn dân gian Việt Nam" - Thu Hà bày tỏ.
Kinhtedothi - Nhằm kịp thời chia sẻ và hỗ trợ Nhân dân cùng thanh, thiếu nhi đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Thành đoàn Hà Nội tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên.
Kinhtedothi - Trong dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó đáng chú ý là lễ trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2025 cho 69 cán bộ Hội có nhiều đóng góp xuất sắc, trách nhiệm, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng.
Kinhtedothi - Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đoàn thanh niên và thanh niên đã thể hiện vai trò xung kích, tiên phong thông qua triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.
Kinhtedothi - Ngày 11/10, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội).
Kinhtedothi - Sáng 11/10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân cháy nhà dân tại ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám).
Kinhtedothi - Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể “Phở” sau ghi danh vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, sáng 11/10, tại Trung tâm thương mại Tasco Mall (số 7-9 đường Nguyễn Văn Linh, phường Việt Hưng, Hà Nội), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với các đơn vị UBND phường Việt Hưng, Trung tâm UNESCO văn hóa ẩm thực Việt Nam, Trung tâm thương mại Tasco Mall tổ chức chuỗi các hoạt động “Phở - Câu chuyện văn hóa phi vật thể trong dòng chảy công nghiệp sáng tạo”.
Kinhtedothi - Sáng 11/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy nhà dân tại ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám).
Kinhtedothi - Sáng ngày 11/10, thông tin với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, một lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám xác nhận vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà ở ngõ phố Kim Hoa, hậu quả khiến 5 người tử vong.