Quận Bắc Từ Liêm:

Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/4, Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm tổng kết 20 năm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và chung kết Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023. Chủ tịch Ủy MTTQ TP Nguyễn Lan Hương dự hội nghị.

20 năm qua, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã trở thành nét đẹp truyền thống, thực sự là ngày hội tại mỗi cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Sau 9 năm thành lập, Nhân dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Toàn quận đã có 1.390 lượt khu dân cư tổ chức đầy đủ cả phần lễ và phần hội, đạt tỷ lệ 90,38%; có 248 lượt khu dân cư tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, đạt tỷ lệ 16,1%.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Số lượng người dân tham gia ngày hội năm sau cao hơn năm trước, nội dung hoạt động thiết thực, gắn liền với đời sống Nhân dân, xuất hiện nhiều cách làm mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại ngày hội.

Cùng với đó, 100% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá”; 91,2% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”, 100% hộ gia đình tự nguyện đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tỷ lệ hoả táng tăng từ 47,6% (năm 2014) lên 89,2% (năm 2023).

Nhân dân đã đóng góp 7,29 tỷ đồng để cải tạo 11 nhà văn hoá, 922m đường ngõ tổ dân phố, tu sửa đài tưởng niệm liệt sĩ, lắp đặt dụng cụ thể thao, lắp đặt 1.486 mắt camera an ninh…

Vận động 15,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ cải tạo 101 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sinh kế cho 992 hộ nghèo, tặng 24.300 suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ 247 gia đình chính sách xây dựng, cải tạo nhà ở, tặng 1.367 số tình nghĩa, tặng 95.003 suất quà cho thương bệnh binh, gia đình chính sách.

Thí sinh tham dự phần thi giới thiệu.
Thí sinh tham dự phần thi giới thiệu.

Để nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị địa phương phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban Công tác Mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế. 

Địa phương cần chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tính sáng tạo, chủ động và tự quản của Nhân dân ở cộng đồng. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất và tự giác tham gia các hoạt động ngày hội trên địa bàn dân cư.

Thí sinh tham dự phần thi xử lý tình huống.
Thí sinh tham dự phần thi xử lý tình huống.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức chung kết Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023 cấp quận với sự tham gia của 4 Trưởng ban Công tác Mặt trận xuất sắc nhất tại các vòng thi cấp cụm.

Với sự chuẩn bị công phu, chu đáo cùng hình thức sân khấu hóa đầy tính sáng tạo, mang đậm nét văn hóa dân tộc, gần gũi với đời sống hàng ngày của người dân, các thí sinh đã trải qua 3 phần thi: “Giới thiệu”, “thi nghiệp vụ công tác Mặt trận” và “xử lý tình huống”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao giải cho các thí sinh tham dự chung kết Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023 cấp quận.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao giải cho các thí sinh tham dự chung kết Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023 cấp quận.

Qua các phần thi, các thí sinh đều thể hiện tốt kỹ năng thực hiện công tác Mặt trận và triển khai thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Các thí sinh đã thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong xử lý các tình huống thực tế ở cơ sở liên quan đến công tác Mặt trận; giải quyết tốt những vấn đề mâu thuẫn, vướng mắc trong Nhân dân...

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba cho các thí sinh tham dự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần