Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đối ngoại Nhân dân Hà Nội năm 2020: Nhiều nhiệm vụ mới chờ đón

Kinhtedothi - Năm 2020 dự kiến sẽ có hàng loạt sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, đặt ra cho công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội nhiều nhiệm vụ mới.

Ngày 13/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại Nhân dân năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 Trao tặng cờ thi đua của UBND TP cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2019.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực HAUFO, ông Cấn Việt Anh cho biết, hoạt động đối ngoại Nhân dân, hoà bình, hữu nghị, tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, trong bối cảnh năm vừa qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình”; kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Theo đó, Liên hiệp đã triển khai các hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra, thu hút đông đảo các đại biểu trong và ngoài nước tham gia, tạo ấn tượng tốt với bạn bè quốc tế, có thể kể đến các chương trình tiêu biểu như “Gặp mặt kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng nhân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng”, đóng góp vào thành công chung của Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bên cạnh đó, Liên hiệp duy trì các hoạt động truyền thống, đồng thời tổ chức và đóng góp vào tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là “Thành phố vì hòa bình” như “Ngày hội văn hóa hòa bình”, Hội thảo “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, 20 năm hội nhập và phát triển”, Cuộc thi vẽ tranh quốc tế “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Phương Nga ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu trong công tác đối ngoại Nhân dân Thủ đô năm 2019,  giúp góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, phát triển năng động và thân thiện tới cộng đồng quốc tế.

Nhìn về năm 2020, bà Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng khi đánh dấu kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, là năm đầu thực hiện Chỉ thị 38-CT/TƯ của Ban Bí thư và thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lần đầu tiên Việt Nam đồng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021… Trong bối cảnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội cần xác định rõ mục tiêu, có kế hoạch phân bổ nguồn lực về con người, vật chất để tổ chức các hoạt động đối ngoại một cách hiệu quả, phục vụ tăng cường quan hệ giữa Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng với các đối tác quốc tế. Là năm đỉnh điểm của nhiều sự kiện đối ngoại, Liên hiệp cần nỗ lực xây dựng kế hoạch, triển khai khẩn trương các hoạt động ngay từ đầu năm 2020.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên các Hội hữu nghị và các tổ chức thành viên hưởng ứng tích cực phong trào thi đua năm 2020.

Chủ tịch HAUFO, bà Nguyễn Lan Hương khẳng định, trong năm 2020, Liên hiệp sẽ tiếp tục theo sát phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” để tập trung triển khai thực hiện công tác.

Liên hiệp đặt mục tiêu tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân; Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, hoạt động hoà bình, hữu nghị; Tăng cường củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại Nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ