Đội ngũ luật sư Hà Nội cần phát huy vai trò tiêu biểu của Thủ đô

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/9, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có buổi làm việc với Đảng ủy - Đoàn Luật sư TP Hà Nội về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm.

Tham dự buổi làm việc có Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Thảo
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trần Thảo
Tại buổi làm việc, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã kiến nghị Thành ủy xem xét cấp diện tích đất xây dựng làm trụ sở; cấp kinh phí hoạt động; việc biên chế nhân viên chuyên trách... Thay mặt Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng ủy Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, Đảng ủy Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã làm tốt công tác tổ chức và phát triển đội ngũ luật sư, quan tâm đến việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao chất lượng của đội ngũ luật sư. Đoàn Luật sư TP Hà Nội có số lượng luật sư đứng thứ hai trong cả nước. Cho đến nay, Hà Nội có 2.915 luật sư, 3.000 đội ngũ luật sư tập sự. Đảng ủy Đoàn Luật sư TP đã phát triển 306 đảng viên, 26 chi bộ trực thuộc.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, hiện nay, Hà Nội là trung tâm khoa học, văn hóa, giáo dục, y tế, vì vậy cần lưu ý định hướng Hà Nội trở thành trung tâm tư pháp và là tiêu biểu của cả nước. "Đây là mục tiêu lớn mà chúng ta phải làm được trong thời gian tới. Dịch vụ luật sư là dịch vụ cao cấp nên đề nghị Đảng ủy Đoàn Luật sư TP cần tiếp tục kiện toàn dịch vụ luật sư”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Đoàn Luật sư Hà Nội phải phát huy vai trò tiêu biểu của Thủ đô đặc biệt về chất lượng của đội ngũ luật sư. Do hạn chế về đào tạo, tập huấn, yếu về ngoại ngữ, yếu về luật quốc tế nên thị trường pháp lý của nước ta bị “gặm nhấm” cả trong và ngoài nước. Chính vì vậy, việc đào tạo chất lượng của đội ngũ luật sư là cần thiết.

Về thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Hà Nội đang trong quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, thông minh vì hòa bình thì vai trò của hệ thống luật pháp, vai trò của Đoàn Luật sư, Hội Luật gia hết sức to lớn. Vì vậy, yêu cầu Đảng ủy Đoàn Luật sư TP thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt bám theo các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI. Đồng thời, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cần kiện toàn nội dung xây dựng các chương trình Nghị quyết và thực hiện các chương trình của TP và Đảng ủy Khối. Cùng với đó, đặc biệt quan tâm đến giáo dục đào tạo về bản lĩnh chính trị trong đội ngũ cán bộ đảng viên của Đoàn Luật sư TP. Bên cạnh việc đề nghị Ban Tổ chức, Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Thành ủy tham gia cùng Đoàn Luật sư nghiên cứu nội dung sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy Đoàn Luật sư TP cần tăng cường vai trò, chỉ đạo của Đoàn Luật sư trong việc thực hiện quy chế phối hợp về đặt hàng, giao nhiệm vụ".

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp quan tâm tới cơ sở vật chất, trụ sở để Đoàn Luật sư hoạt động hiệu quả tốt hơn. Về kinh phí hoạt động, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND TP đặt hàng theo cơ chế: Đặt hàng về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, về công tác phản biện; đặt hàng về tham gia đóng góp vào các chính sách, các luật của Quốc hội, tham gia những nhiệm vụ về giải quyết đơn thư....