Đội ngũ người làm báo Thủ đô có những bước trưởng thành vượt bậc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (16/6), Hội Nhà báo TP Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm-triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2016.

Tới dự có ông Trần Gia Thái-Nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội.
Chủ tịch Hoioij Nhà báo
Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trọng Tùng
Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán nhấn mạnh: Thời gian qua, báo chí Hà Nội luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, không ngừng thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phản ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động về mọi mặt đời sống chính trị-kinh tế-xã hội của Thủ đô, đất nước và quốc tế, đáp ứng được nhu cầu thông tin, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.
Các cá nhân được tặng baw2fng khén
  Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 11 cá nhân hội viên Hội Nhà báo TP có thành tích xuất sắc năm 2015 (trong đó, Báo Kinh tế & Đô thị có đồng chí Nguyễn Cao Cường-Phó Tổng Thư ký tòa soạn). Ảnh: Trọng Tùng
Báo chí Thủ đô cũng kịp thời phản bác lại những luận điểm sai trái nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết. Bên cạnh đó, đội ngũ người làm báo TP tích cực phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến, tham gia cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội; tham gia tổng kết thực tiễn, phổ biến kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động; giáo dục các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của Thủ đô… Qua đó, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí đã có bước trưởng thành đáng kể. Trong đó, nhiều nhà báo đoạt giải cao tại Giải báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP và của ngành, đoàn thể từ T.Ư đến Hà Nội.
Các cá nhân, tập thể được trao
Các nhà báo được trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam năm 2016". Ảnh: Trọng Tùng
Trong bối cảnh đó, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã không ngừng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, với chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Hội đã cố gắng đổi mới phương thức hoạt động, chủ động đề ra nhiều biện pháp tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghề nghiệp. Trong đó, năm 2015 và nửa đầu 2016, báo chí Thủ đô đã đóng góp tích cực trong tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt đóng góp vào giải Báo chí Quốc gia lần thứ X năm 2015 của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo TP có 4 tác phẩm lọt vào vòng Chung khảo và có 2 tác phẩm đoạt giải C, 1 tác phẩm phát thanh-truyền hình và 1 tác phẩm báo in.
Ô Tô Quang Phán tặng Giấy khen của Hội Nhà báo TP cho những tập thể, cá nhân xuất sắc
Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán tặng Giấy khen của Hội cho những tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Trọng Tùng
Bên cạnh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, các cơ quan báo chí TP Hà Nội cũng rất quan tâm hoạt động xã hội, từ thiện, hướng tới các đối tượng chính sách, những người gặp khó khăn…Năm 2015-2016, tiêu biểu trong các hoạt động này là các báo Hà Nội mới, Kinh tế & Đô thị, An ninh Thủ đô, Người Hà Nội, Đài PT&TH Hà Nội…
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Minh Đức trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Nguyễn Minh Đức tặng Giấy khen của Hội cho các cá nhân, tập thể hội viên nhà báo đã có thành tích trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2015. Ảnh: Trọng Tùng
Với nhiều cách làm hiệu quả, hàng năm, báo chí Thủ đô đã vận động, quyên góp từ thiện với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng, cùng nhiều hàng hóa, vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Đồng thời, Hội Nhà báo TP và các liên-chi hội đã thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển hội viên, tổ chức tốt Hội báo Xuân, Hội khỏe, tham gia và tổ chức các giải báo chí… Với những kết quả đó, Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Hội Nhà báo TP Hà Nội Cờ Thi đua xuất sắc năm 2015.

Lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội cũng cho biết, sau Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam và Đại hội VI-Hội Nhà báo TP, được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và Hội Nhà báo Việt Nam, công tác kiện toàn nhân sự ở Hội đã được sắp xếp, ổn định. Từ nay đến cuối năm, trọng tâm hoạt động, công tác của Hội là tuyên truyền thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của UBND TP; động viên cổ vũ các ngành, các cấp thi đua hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế-xã hội của Thủ đô và đất nước năm 2016. Đặc biệt, sẽ tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các chương trình, nghị quyết của Đảng bộ TP lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; mở một số lớp nghiệp vụ ngắn ngày, tập huấn cho hội viên về Luật Báo chí, đạo đức nghề nghiệp người làm báo…
11 tập thể và 33 cá nhân hội viên nhà báo các Liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc, vì đã có thành tích trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2015 (trong đó, có tập thể chi hội và 6 cá nhân thuộc Báo Kinh tế & Đô thị)
11 tập thể và 33 cá nhân hội viên nhà báo các Liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc, vì đã có thành tích trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2015 (trong đó, có tập thể chi hội và 6 cá nhân thuộc Báo Kinh tế & Đô thị) được nhận Giấy khen của Hội Nhà báo TP Hà Nội. Ảnh: Trọng Tùng
Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho 11 cá nhân hội viên Hội Nhà báo TP có thành tích xuất sắc năm 2015 (trong đó, Báo Kinh tế & Đô thị có đồng chí Nguyễn Cao Cường-Phó Tổng Thư ký tòa soạn); trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” năm 2016 cho 26 nhà báo thuộc Hội Nhà báo TP. Đồng thời, trao tặng Giấy khen của Hội Nhà báo TP cho 11 tập thể và 33 cá nhân hội viên nhà báo các Liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc, vì đã có thành tích trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2015 (trong đó, có tập thể chi hội và 6 cá nhân thuộc Báo Kinh tế & Đô thị). Cũng tại đây, lãnh đạo Hội Nhà báo TP đã trao thẻ hội viên mới thuộc Hội Nhà báo Việt Nam cho 96 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần