70 năm giải phóng Thủ đô

Đổi thay trên xã nông thôn mới nâng cao Đại Thành

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Làng quê giàu đẹp, văn minh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao… là những thành tựu của Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Đại Thành, huyện Quốc Oai.

Luồng gió mới từ Chương trình nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2016, xã Đại Thành huyện Quốc Oai tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, diện mạo nông thôn trên toàn xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh; chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Năm 2022, xã Đại Thành đã đạt và cơ bản đạt 19 tiêu chí được TP Hà Nội công nhận là xã NTM nâng cao. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, NTM nâng cao như một luồng gió mới, làm thay đổi diện mạo vùng quê ở Đại Thành.

Nhãn chín muộn Đại Thành được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao
Nhãn chín muộn Đại Thành được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao

Sáng 23/9, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Đại Thành đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND xã Đại Thành Vương Sỹ Trung cho biết, xác định chủ thể trong xây dựng NTM chính là người dân, nên Đảng bộ xã Đại Thành đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn. Đặc biệt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM nâng cao. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân và huy động được mọi nguồn lực đầu tư phát triển địa phương.

Qua công tác tuyên truyền, vận động cũng đã làm cho người dân ý thức được xây dựng NTM theo phương châm “dân làm, dân hưởng thụ, Nhà nước hỗ trợ”. Vì vậy, Nhân dân đã tích cực hiến đất, đóng góp tiền của và sức lao động để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Kết quả, xã đã huy động được  gần 100 tỷ đồng xây dựng NTM nâng cao. Nguồn vốn huy động từ ngân sách là hơn 73 tỷ đồng; Nguồn vốn huy động ngoài ngân sách gần 27 tỷ đồng, trong đó Vốn huy động nhân dân đóng góp trên 25,5 tỷ đồng; Vốn xã hội hóa khác hơn 1,4 tỷ đồng...

Đến nay, kinh tế xã hội của xã Đại Thành tiếp tục đà tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch ngày càng hợp lý. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 69,28 triệu đồng/người/năm, tăng 30,28  triệu đồng so với năm 2017; 100% đường trục xã, đường liên thôn được cứng hóa, bê tông, dải nhựa apphal; 100% đường ngõ xóm được cứng hóa, bê tông có điện chiếu sáng. Trạm y tế xã đã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Các trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. 100% các thôn có nhà văn hóa và sân hoạt động văn hóa cộng đồng. Trên 95% số người dân đã tham gia bảo hiểm y tế…

Là người dân trực tiếp thụ hưởng thành tựu của Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, ông Nguyễn Văn Đa, người dân thôn Tình Lam, xã Đại Thành chia sẻ: “Tôi rất vui vì được làm công dân ở một xã NTM nâng cao. Bởi, nhờ xây dựng NTM nâng cao đã giúp quê hương Đại Thành giàu đẹp, văn minh, hiện đại hơn. Các cơ sở hạ tầng đường xá, trường học, trạm y tế… trên địa bàn xã đều được đầu tư xây dựng khang trang, để Nhân dân thụ hưởng”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Thành.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Đại Thành.

Nền tảng xây dựng NTM kiểu mẫu

Phát biểu tại lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao của xã Đại Thành, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã đã đạt được. Theo Bí thư Huyện ủy Quốc Oai, Chương trình xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, vì vậy xã cần lấy kết quả này là nền tảng, bước đệm tiếp tục xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Coi nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao hướng đến NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tập trung huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng kỹ thuật khung kết nối vùng, trung tâm cụm xã với đô thị sinh thái Quốc Oai, trên cơ sở quy hoạch chung phát triển đô thị sinh thái, vành đai xanh của huyện để phát huy, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Theo đó, xã cần tăng cường kiểm tra, giám sát và gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xây dựng NTM nâng cao; thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Chú trọng huy động sự tham gia của người dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn ngày càng “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Cùng với đó, không ngừng củng cố hệ thống chính trị vững chắc. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đặc biệt là các chi bộ nông thôn. “Nhân dân là lực lượng chính trực tiếp tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, vì vậy, người dân cần tích cực hơn nữa tham gia, quyết định, giám sát các hoạt động trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; xây dựng nếp sống văn hóa NTM  để từng bước thay đổi diện mạo của nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân theo hướng ngày càng văn minh, tiến bộ” – Bí thư Huyện ủy Quốc Oai nhấn mạnh.