Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đối thoại với người đứng đầu tại Nam Từ Liêm: Người dân quan tâm đến xây dựng các thiết chế dân sinh

Kinhtedothi - Ngày 26/11, quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Quận ủy tới 10 phường.
Theo báo cáo của UBND quận Nam Từ Liêm, thời gian qua, quận đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, cập nhật, điều chỉnh phương án phòng chống dịch “4 tại chỗ” phù hợp với tình hình mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, sẵn sàng ứng phó với tình hình dịch bệnh cao hơn.
10 tháng đầu năm 2021, toàn quận có 14.813 doanh nghiệp hoạt động, trong đó 1.687 doanh nghiệp thành lập mới, đã thu hút được 517 doanh nghiệp chuyển đến. Dự kiến thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 ước khoảng 6.685 tỷ đồng, đạt 101% so với dự toán…
 Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt tiếp thu các ý kiến tại hội nghị
Tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào giải pháp của quận trong việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, giáo dục đào tạo; những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống cháy nổ; xử lý ô nhiễm môi trường tại khu dân cư; vấn đề chiếu sáng đô thị… Trong đó, vấn đề đầu tư các thiết chế dân sinh, đảm bảo đời sống văn hóa, kinh tế của nhân dân được người dân đề cập nhiều nhất.
 Vấn đề xây dựng nhà văn hóa và các thiết chế dân sinh trên địa bàn được Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Quốc Nam trả lời cụ thể
Đại biểu phường Mễ Trì đề nghị, lãnh đạo quận quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình thiết chế công phục vụ nhu cầu cấp thiết, chính đáng của nhân dân. Cụ thể, đó là Trung tâm văn hóa thể thao của phường và nhà văn hóa 1, 6 Mễ Trì Thượng, nhà văn hóa số 3 Mễ Trì Hạ; trụ sở công an phường Mễ Trì và trường mầm non.
Đại biểu phường Phương Canh cũng nêu ý kiến về dự án xây dựng nhà văn hóa Tổ dân phố số 3 Hòe Thị triển khai đã lâu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng gây bức xúc trong nhân dân.
Về vấn đề xây dựng các nhà văn hóa, các thiết chế dân sinh, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Nam cho biết, đối với phường Mễ Trì, gồm Trung tâm văn hóa thể thao phường Mễ Trì, trụ sở công an phường Mễ Trì; trường mầm non Mễ Trì đã được HĐND quận đưa vào kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025. UBND quận sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ để triển khai thực hiện giai đoạn 2022 - 2025. 
Vấn đề nhà văn hóa tại phường phương Canh, ông Nam cho hay, về nội dung kiến nghị, UBND quận tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án chủ trì phối hợp với UBND phường Phương Canh hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án để triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.
Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt và Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Nam đã trả lời từng vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời khẳng định sau hội nghị đối thoại sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng của quận rà soát, tổng hợp, phân loại để giải quyết. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, quận sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết và báo cáo kết quả với các tổ chức chính trị - xã hội và người dân. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của trung ương và Thành phố sẽ chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thượng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Phú Thượng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

13 May, 03:26 PM

Kinhtedothi – Ngày 13/5, Đảng uỷ phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2025; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giá đất đấu giá huyện Thạch Thất giảm so với năm 2024

Giá đất đấu giá huyện Thạch Thất giảm so với năm 2024

13 May, 02:42 PM

Kinhtedothi - Phiên đấu giá 34 lô đất có ký hiệu từ T1 đến T34 tại huyện Thạch Thất có 473 hồ sơ tham gia, trải qua 4 vòng đấu, giá trúng cao nhất là hơn 56,5 triệu đồng/m2, giá trúng thấp nhất là hơn 36,5 triệu đồng/m2.

Đa dạng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Gia Lâm

Đa dạng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Gia Lâm

13 May, 05:30 AM

Kinhtedothi - Thực hiện “Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm”, từ năm 2024 đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) huyện Gia Lâm đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, cho hiệu quả kinh tế cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ