Đối tượng giết người ra đầu thú

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khoảng 10 giờ ngày 1/8, các đối tượng Nghiêm Hồng Hiển (SN 1976) và Nghiêm Hồng Hiệp (SN 1980), đều ở ngõ 459 Bạch Mai và Nguyễn Anh Bình (SN 1977, ở phố Vọng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã đến CA quận Hai Bà Trưng đầu thú.

>>>Vụ “Hỗn chiến bằng đao kiếm” qua lời kể của nhân chứng

Cơ quan CSĐT CA quận Hai Bà Trưng xác định, anh Đào Công Bách (SN 1971, ở 298 Phố Huế) bị chết do vết thương ở ngực; anh Phạm Ngọc Lâm (SN 1977, ở ngõ 117, phố 8/3 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) bị 1 vết thương ở đùi trái; anh Trần Thanh Hưng (SN 1979, ở ngõ 93 phố 8/3 Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) bị thương ở cẳng tay trái trong vụ xô xát tại ngõ Lò Lợn, Trương Định, quận Hai Bà Trưng lúc 3 giờ 45 ngày 31/7.

Bước đầu, cơ quan CA thu giữ 1 xe máy SH, 1 dao chọc tiết lợn có dính máu và 1 dao Thái Lan, đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý trước pháp luật. Trước đó, các anh Bách, Lâm đến ngõ Lò Lợn, đã xảy ra mâu thuẫn, bị các đối tượng dùng dao đâm vào ngực anh Bách và chém vào chân anh Lâm, khiến anh Bách tử vong.