Đối tượng hiếp dâm ra đầu thú

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 22/5, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội đã vận động Lê Văn Anh (SN 1975, ở Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) phạm tội hiếp dâm ra đầu thú.

Trước đó, vào ngày 19/5, Lê Văn Anh cùng các chị Nguyễn Thị Minh N (SN 1991, ở thành phố Nam Định); Nguyễn Thị Hoàn (SN 1991, ở thành phố Ninh Bình) và Đoàn Hùng Vĩ (SN 1975, ở Liên Mạc, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội) đến khu du lịch Đầm Long thuộc huyện Ba Vì chơi. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, cả nhóm về khách sạn Bạch Dương, thuộc tổ 20, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội thuê 2 phòng để nghỉ. Hoàn và N nghỉ tại phòng 204, Lê Văn Anh và Vĩ ở phòng 203. Sau đó, Văn Anh gọi Hoàn sang phòng 203 với Vĩ, còn Văn Anh sang phòng 204 thực hiện hành vi hiếp dâm chị N. Qua công tác vận động, điều tra, đối tượng đã ra đầu thú.

Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Thiếu nữ bị hai đối tượng giả danh công an ... hiếp dâm

Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ 2 đối tượng giả danh công an gây ra vụ hiếp dâm trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Theo đó, vào hồi 23 giờ ngày 21/5, chị Hoàng Mai A (SN 1994, ở Hồng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), hiện đang trú tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đi xe máy ra khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh chơi. Tại đây, chị A bị 2 đối tượng tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra xe của chị A. Sau đó, các đối tượng yêu cầu chị A lên xe, chở về cánh đồng thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Các đối tượng đã dùng dao đe dọa, thay nhau hãm hiếp sau đó cướp xe máy, 1 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng của chị A rồi bỏ trốn.

Nhận được thông tin, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, truy bắt đối tượng.