Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tặng cờ Tổ quốc cho bộ đội Trường Sa

Kinhtedothi - Nhằm lan tỏa tinh thần chiến thắng đến với vùng chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, khích lệ những người lính ở nơi đầu sóng. Sau khi vô địch Seagames 30, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã ký tên lên Quốc kỳ để tặng các chiến sĩ quần đảo Trường Sa.
Thượng tá Lương Xuân Giáp (giữa) - Chính ủy Lữ đoàn Trường Sa nhận Quốc kỳ có ký tên các cầu thủ đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam tặng bộ đội.
Ngày 20/12, Lữ đoàn 146 (Lữ đoàn Trường Sa thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) đã tổ chức chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” năm 2020, tại Quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Chương trình do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với CLB Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương (Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tổ chức.
Trong chương trình, CLB Tuổi trẻ vì Biển đảo quê hương đã trao 3.500 suất quà của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp ở khắp cả nước tặng cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực Tết Canh Tý 2020, gồm: 2.500 suất quà tại quần đảo Trường Sa; 500 suất quà tại Nhà dàn DK1; 500 suất quà cho đội tàu trực Tết và cụm đảo Tây Nam.
Rất nhiều nụ cười của chiến sĩ Hải quân tại chương trình ''Xuân biên cương - Tết hải đảo'' năm 2020. 
Ngoài quà cá nhân, còn có 110 phần quà tặng cho các tập thể ở các điểm đảo, 6 chùa trên quần đảo Trường Sa; các Nhà giàn DK1…
Cũng trong chương trình, nhiều cơ quan báo chí đã tặng xe đạp cho các cháu thiếu nhi trên đảo, tập vở, và 10.000 lá cờ Tổ quốc tới cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).
 Bàn giao quà để đưa lên tàu chở ra Trường Sa tặng bộ đội ăn Tết.
 Cán bộ, chiến sĩ Hải quân chuyển quà là những cây quýt do Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Văn Giang (Hưng Yên) tặng.

Cán bộ, chiến sĩ đưa quà Tết lên tàu ra Trường Sa.
Bên cạnh đó, nhằm khích lệ, động viên và lan tỏa tinh thần chiến thắng đến với vùng chủ quyền biển đảo thiêng liêng giữa biển Đông. Sau khi chiến thắng, đoạt chức vô địch Seagames 30, đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã ký tên lên Quốc kỳ để tặng các chiến sĩ nơi đầu sóng.
Ngay sau khi kết thúc buổi lễ, quà Tết đã được đưa lên các tàu Kiểm ngư 490, 491 và 561 để chuyển về các đảo. Nhân dịp này, hơn 150 phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo, đài trên cả nước tham gia đoàn công tác Trường Sa. Thời gian chuyến hải trình dự kiến từ ngày 21/12/2019 đến 10/1/2020.
 Đưa hàng hóa lên tàu để tăng chất trong bữa ăn.
Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn Trường Sa, thay mặt cán bộ chiến sĩ cảm ơn những đóng góp của các đơn vị, cá nhân đối với Trường Sa. Vì đây là hoạt động rất có ý nghĩa trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ