Đội tuyển Pháp: Ai thay “Gã mặt sẹo”?

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bước vào hai lượt trận play-off có tính quyết định, Pháp lại không thể có sự phục vụ của cầu thủ sáng tạo nhất trên hàng tiền vệ: Frank Ribery.

KTĐT - Bước vào hai lượt trận play-off có tính quyết định, Pháp lại không thể có sự phục vụ của cầu thủ sáng tạo nhất trên hàng tiền vệ: Frank Ribery. Thế nên HLV Domenech đang đau đầu với bài toán tìm người thế chỗ cầu thủ của Bayern. Và có lẽ ông sẽ phải đặt niềm tin vào một người…

Ai cũng biết Ribery đang là cầu thủ sáng tạo nhất của nước Pháp kể từ thời kỳ hậu Zidane. “Gã mặt sẹo” ngoài việc sở hữu khả năng kỹ thuật đỉnh cao còn có tư duy chiến thuật rất tốt và khả năng chuyền bóng của Ribery cũng thuộc “hàng hiếm” trong số những cầu thủ Pháp. Thế nên, Domenech đặt rất nhiều kỳ vọng vào Ribery trong suốt chiến dịch vòng loại World Cup 2010. Rất tiếc là một cánh én Ribery chẳng thể làm nên mùa xuân cho tuyển Pháp. Hơn thế, trong khoảng nửa năm trở lại đây Ribery cũng thường xuyên bị chấn thương hành hạ khiến anh không thể góp mặt cùng đội tuyển Pháp trong một số trận đấu quan trọng. Vì thế mà lối chơi đơn điệu của Pháp lại càng trở nên rời rạc vì thiếu cầu nối giữa hàng tiền vệ và những tiền đạo. Hậu quả là giờ Pháp phải đối mặt với Ireland ở hai trận play-off giành vé đến Nam Phi.

Phong độ của nhà vô địch thế giới 1998 đang rất không tốt, dù họ đã có hai trận thắng hoành tráng trước Áo và Faroe ở những lượt đấu cuối cùng tại vòng loại World Cup khu vực Châu Âu. Lối chơi mà Domenech áp dụng cho đội Pháp là không rõ ràng. Pháp sống chủ yếu nhờ những khoảnh khắc toả sáng của những ngôi sao hơn là việc áp đặt thế trận lên những đối thủ, kể cả là những đội rất yếu như Áo hay Faroe. Thậm chí cách bố trí sơ đồ chiến thuật của Domenech cũng không nhận được sự đồng thuận của các trụ cột như Henry hay Anelka. Một loạt những vấn đề về cách bố trí đội hình khiến cho các cầu thủ Pháp thi đấu rối rắm, không có ý đồ và những pha phối hợp rất tối. Chỉ những trận có Ribery, Pháp mới lấy lại chút ít sự sáng tạo của mình và chơi bóng một cách thanh thoát hơn.

Vì thế việc không có Ribery sẽ khiến Pháp gặp khó khăn trước Ireland trong trận đấu vào đêm mai. Ireland là một tập thể lỳ lợm đã không một lần bại trận trong suốt cả vòng loại World Cup vừa qua. Hơn thế đoàn quân của Trapattoni còn gây ra vô vàn khó khăn cho nhà ĐKVĐ thế giới Italia. Vấn đề với Pháp là tìm lại sự sáng tạo trong lối chơi mỗi khi không có Ribery. Rất may cho Domenech là thời gian gần đây tiền vệ trẻ Yoann Gourcuff của Bordeaux đang chơi rất lên chân. Gourcuff từng được coi là truyền nhân của Zidane và sau khi không thành công trong màu áo AC Milan, anh đã quyết định trở về Pháp thi đấu. Ngay lập tức Gourcuff đã tìm lại chính mình và giúp Bordeaux lên ngôi ở Ligue 1 mùa giải trước khi anh ghi tới 15 bàn thắng và có 15 đường chuyền thành bàn.

Mùa này Bordeaux và Gourcuff tiếp tục thi đấu thành công tại cả Ligue 1 và Champions League. Vai trò dẫn dắt lối chơi của cầu thủ 23 tuổi ngày một quan trọng với nhà ĐKVĐ Pháp. Những con số thống kê cho thấy từ đầu mùa đến nay, trong số 15 trận ra sân thì Gourcuff có tới 5 bàn thắng và 3 đường chuyền thành bàn. Đó là những con số thống kê rất ấn tượng. Tuy nhiên, nhìn những gì chàng trai trưởng thành từ lò đào tạo Lorient này thi đấu, người xem còn thấy ấn tượng hơn. Phong cách chơi bóng của Gourcuff có khá nhiều nét tương đồng với Zidane. Sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng nhãn quan chiến thuật vô cùng nhạy bén, Gourcuff chính là tiền vệ công có phong độ tốt nhất của nước Pháp trong thời điểm này.

Ảnh minh họa
Cơ hội đã tới với Gourcuff


Trong màu áo lam, Gourcuff cũng đã có tổng cộng 14 lần ra sân và ghi 1 bàn. Tuy nhiên, do Pháp thường chơi với sơ đồ 4-2-3-1 với những tiền đạo ẩn ở hai cánh nên Gourcuff chưa có nhiều cơ hội thể hiện khả năng của mình trong vai trò hộ công đích thực. Thế nhưng, từ trận đấu mà Pháp gặp Serbia và sau đó là Romania, Gourcuff đã được ông thầy của mình cho đá hộ công phía sau hai tiền đạo. Đây chính là vị trí sở trường của tiền vệ tài năng này. Và ngay lập tức lối chơi của Pháp đã trở nên sáng hơn nhờ khả năng chuyền bóng sắc sảo của Gourcuff.

Trong lần tập trung chuẩn bị cho trận đấu với Ireland này, việc Gourcuff có ra sân hay không phụ thuộc rất lớn vào sơ đồ chiến thuật của Domenech. Nếu Pháp chơi với hai tiền đạo thực thụ, Gourcuff sẽ có cơ hội đá ngay phía sau trong vai trò hộ công. Nếu Pháp chơi với 1 tiền đạo cắm, cơ hội ra sân của Gourcuff sẽ ít hơn. Ở trận lượt đi này, Ireland đã tuyên bố sẽ tử thủ để kiếm một kết quả hòa 0-0 vì thế nhiều khả năng Domenech sẽ cần đến sự sáng tạo của Gourcuff ở khu trung tuyến để phá vỡ hệ thống phòng thủ của đội chủ nhà. Trong bối cảnh Ribery vắng mặt, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để tiền vệ đẹp trai này thể hiện khả năng dẫn dắt lối chơi của mình.