Đội tuyển Việt Nam xứng đáng được AFC khen ngợi

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Các quan chức AFC và các liên đoàn bóng đá khu vực đã dành rất nhiêu lời khen cho đội tuyển Việt Nam khi cầm hòa chủ nhà Nhật Bản 1-1.

Trong khuôn khổ Đại hội FIFA lần thứ 72 và phiên họp Thường vụ AFC 2022 đang diễn ra tại Doha (Qatar) Tổng thư ký AFC Windsor John đã gặp gỡ quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ông cho rằng trận hòa của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản là bất ngờ lớn nhất của vòng loại thứ ba World Cup 2022 và là động lực để các nước Đông Nam Á phấn đấu.

Ngày 30/3, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã tham dự phiên họp Thường vụ AFC, sau đó cùng Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng và Tổng Thư ký Lê Hoài Anh sẽ tham dự Đại hội FIFA lần thứ 72 vào ngày 31/3. Tại đây, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đã chúc mừng và đánh giá cao thành tích của đội tuyển nam và nữ Việt Nam thời gian qua.

Có tới 8 cầu thủ  Nhật Bản trong đội hình xuất phát đang thi đấu ở tại sân cỏ châu Âu (ảnh JPF)
Có tới 8 cầu thủ  Nhật Bản trong đội hình xuất phát đang thi đấu ở tại sân cỏ
châu Âu (ảnh JPF)

Kỳ tích Đông Nam Á

Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đứng thứ 98 BXH FIFA đã cầm hòa đội bóng chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 23 xứng đáng gọi đó là kỳ tích. Tổng giá trị đội tuyển Nhật bản 76,35 triệu euro, trong khi đó đội tuyển Việt nam chỉ 4,23 triệu euro. Các chuyên gia bóng đá châu lục cho hay, nội riêng giá trị trung vệ đội trưởng Maya Yoshida đang chơi cho CLB Sampdoria đã 3 triệu euro cao hơn 11 cầu thủ Việt nam tại đội hình xuất phát.

Trung vệ Thanh Bình là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ghi được vào lưới Nhật Bản tại vòng loại World Cup. Đội tuyển Nhật Bản đã chơi 19 trận với các đội Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nhưng chưa từng để thủng lưới trước đó. 4 trận đấu gặp đội tuyển Nhật chúng ta đều thất bại, đây là lần đầu tiên cổ động viên Việt nam được hưởng không khí niềm vui có điểm.

Theo quan sát của các cây viết thể thao chúng tôi, đội hình ra quân trong trận gặp đội tuyển Việt nam trên sân  Saitama chỉ có 3 cầu thủ đá tại Nhật, trong đó có 8 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu. Đội tuyển Việt Nam duy nhất chỉ thủ môn Văn Lâm đang chơi bóng ở Nhật và chỉ ra sân ít phút cuối trận đấu. Ba cầu thủ Nhật đang chơi bóng trong nước đó là hậu vệ phải Miki Yamane (16), trung vệ Shogo Taniguchi  (3) Kawasaki Frontale và tiền đạo Ayase Ueda (9) Kashima Antlers.

Các thông số kỹ thuật trận đấu. Ảnh AFC
Các thông số kỹ thuật trận đấu. Ảnh AFC

Các ngôi sao Nhật bản đang thi đấu ở sân cỏ châu Âu gồm thủ môn Eiji Kawashima (RC Strasbourg) các hậu vệ Maya Yoshida (C) (22, UC Sampdoria), Yuta Nakayama (22, PEC Zwolle). Các tiền vệ Gaku Shibasaki (7, CD Leganés) Genki Haraguchi (8,.FC Union Berlin), Reo Hatate (15) (Celtic FC) và hàng công có 2 cầu thủ Takefusa Kubo (11 RCD Mallorca), Kaoru Mitoma (21) Union St. Gilloise.

Đây là trận đấu HLV Moriyasu Hajime chỉ dùng đội hình dự bị nhưng với trình độ vượt trội đội chủ nhà vẫn cầm bóng 73%, tung ra được 24 cú sút (trúng khung thành 8) trong khi phía Việt Nam chỉ có đúng duy nhất 1 cú đánh đầu thành bàn của Thanh Bình. Phải nói đây là một trận đấu có quá nhiều cảm xúc.

Huyền thoại sống

Với việc dùng tới 4 trong 5 quyền thay người, dùng đội hình xuất phát theo sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công thì HLV Moriyasu Hajime không dấu diếm ý đồ lấy trọn 3 điểm. Nhưng thủ môn Nguyên Mạnh và các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu phòng ngự xuất sắc. SofaScore chấm cho thủ môn này số điểm cao nhất ở trận đấu vừa qua với con số 8.1.

Ô"ng đúng là kỷ lục gia, là huyền thoại sống của bóng đá Việt nam với những kỷ lục không thể nghĩ tới". Ảnh AFC
Ô"ng đúng là kỷ lục gia, là huyền thoại sống của bóng đá Việt nam với những kỷ lục không thể nghĩ tới". Ảnh AFC

Thủ môn sinh năm 1991 có đến 7 tình huống cứu thua xuất sắc suốt 89 phút góp mặt trên sân. Thủ môn xứ Nghệ đã khiến các chân sút bên phía Nhật Bản như Ayase Ueda, Takefusa Kubo hay Tanaka phải ngao ngán với liên tục những pha cản phá chính xác.

Trợ lý Lê Huy Khoa đã giành những tình cảm chân thành khi nói đến ông thầy người Hàn quốc: “Ông đúng là kỷ lục gia, là huyền thoại sống của bóng đá Việt nam với những kỷ lục không thể nghĩ tới. Và các cầu thủ, họ là nhân vật chính của những kỳ tích 5 năm lại đây, họ đã trưởng thành hơn rất nhiều với những trải nghiệm thế này”.

“Các trận đấu cũng nói rằng có thể so từng cầu thủ, Việt Nam không bằng Nhật hay nước khác. Nhưng nếu so bằng tập thể, VN vẫn có thể phát huy sức mạnh tinh thần được để bằng Nhật hay các đội khác”.