Đón khách trái phép, Công ty Jade Royal bị phạt 302 triệu đồng

Hà My
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hậu đã ký quyết định xử phạt Công ty Jade Royal do có hành vi đón khách du lịch nước ngoài khi chưa được cấp phép.

Mặc dù phải đến cuối năm 2018, dự án mới hoàn thành và đi vào hoạt động, thế nhưng ngay từ đầu năm, Công ty TNHH Jade Royal (KCN Thành Hải, xã Thành Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm) đã tổ chức đón hàng trăm khách du lịch Trung Quốc.
Không chỉ tổ chức đón khách trái phép, dự án này còn vi phạm mục tiêu đầu tư, nhiều lần bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục tái diễn.
 Khách du lịch Trung Quốc đi lại trong khuôn viên Công ty TNHH Jade Royal tại KCN Thành Hải.
Theo đó, bắt đầu từ 10 giờ mỗi ngày, các đoàn xe du lịch bắt đầu nối đuôi nhau vào công ty, đến 13h mới quay ra. Trung bình mỗi ngày có khoảng 30 lượt xe khách loại 45 chỗ ra vào công ty.
Khách hầu hết là người Trung Quốc được đưa từ Nha Trang vào. Khách Trung Quốc được giới thiệu vào đây tham quan và mua sắm tại trung tâm đá quý Ngọc Hoàng Gia. Sau đó, khách được phục vụ ăn uống tại nhà hàng rồi đưa về lại Nha Trang.
Mới đây, Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hậu đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Jade Royal với số tiền 302 triệu đồng vì các hành vi vi phạm về lĩnh vực kế hoạch đầu tư; lĩnh vực xây dựng; an ninh trật tự; nguồn gốc xuất xứ nhãn mác hàng hóa; sử dụng lao động và văn hóa, thể thao, du lịch..
Ngoài ra, Công ty này cũng buộc phải chấm dứt hoạt động đưa khách du lịch vào tham quan, mua sắm trong KCN Thành Hải.