Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ngày đầu tiên trẻ mầm non Hà Nội trở lại trường

Đón tiếp an toàn, chăm sóc chu đáo

Kinhtedothi - Sáng 13/4, học sinh mầm non tại Hà Nội đã được đến trường sau gần hai năm nghỉ tại nhà vì dịch bệnh Covid-19.

Việc mở cửa trường học đối với bậc mầm non là sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị và ngành GD&ĐT Thủ đô trong việc giải quyết áp lực tâm lý của cả học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo.

Vất vả nhưng vui

Tròn một tuần sau khi cho học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường, Hà Nội quyết định tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non. Với đặc thù lứa tuổi, việc mở cửa trường mầm non gặp nhiều khó khăn hơn cả về cơ sở vật chất, cách thức chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ và đội ngũ nhân sự. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, chủ động, các nhà trường đều rất nỗ lực, khẩn trương trong công tác chuẩn bị điều kiện đón học sinh.

Theo đó, ngay sau khi nhận được văn bản về việc triển khai cho trẻ mầm non đi học trực tiếp của UBND TP và Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT đã tham mưu chính quyền địa phương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, xây dựng phương án, tiến hành vệ sinh, khử khuẩn, trang trí lớp học, diễn tập các tình huống, kiểm tra thực tế từng cơ sở… Nhờ công tác chuẩn bị bài bản, khoa học và đồng bộ nên sáng 13/4, hầu hết học sinh khối mầm non đến trường với tâm trạng háo hức, phụ huynh cũng phấn khởi và yên tâm khi con được vui chơi, học tập ở môi trường xanh - sạch - đẹp với các cô giáo nhiệt tình, mến trẻ.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị tại một số điểm trường trên địa bàn TP cho thấy, công tác đón/trả học sinh được các trường thực hiện thông suốt, linh hoạt với nhiều hình thức phân luồng để hạn chế tối đa sự tiếp xúc, tập trung đông và phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng trường. Tại trường mầm non Yên Hoà, quận Cầu Giấy, công tác phòng, chống dịch tiếp tục được đặt lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tới trường. Tại trường Mầm non Sơn Ca, quận Cầu Giấy, học sinh khá phấn khởi và hào hứng với buổi học đầu tiên. Theo Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Ca Nguyễn Thị Thủy, nhằm đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, ngay từ đầu tháng 4/2022, các thầy cô giáo đã thường xuyên tiến hành tổng vệ sinh trong toàn bộ khuôn viên của trường. Phòng Y tế của trường luôn có người túc trực, đảm bảo kế hoạch khi có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 xảy ra.

Tại trường Mầm non Tân Lập (huyện Đan Phượng), khi phụ huynh đưa con đến trường sẽ được bảo vệ tận tình hướng dẫn xếp xe ngay ngắn thành hàng để không ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Trong khu vực cổng trường, 4 làn đón trẻ theo từng lứa tuổi, có thanh niên tình nguyện cùng các cô giáo hỗ trợ đo thân nhiệt, khử khuẩn tay cho cả phụ huynh, học sinh trước khi vào lớp học.

Tại trường Mầm non 8/3, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, ngay từ hơn 7 giờ sáng, rất đông phụ huynh đã đưa con đến lớp trong niềm hân hoan. Chị Nguyễn Minh Châu và con gái 4 tuổi cho hay: "Đây là buổi học đầu tiên của con sau thời gian dài phải ở nhà phòng dịch Covid-19 nên con rất háo hức, dậy thật sớm để được đến lớp gặp lại cô giáo và các bạn".

Được đến trường sau thời gian dài nghỉ tại nhà bên ông bà, bố mẹ và người thân nên ngày đầu đi học, có trẻ tự tin, vui vẻ nhưng có trẻ lại rụt rè, sợ sệt và cũng có cháu gào khóc đòi về nhà. “Các cô đã xác định trước tinh thần là sẽ rất vất vả trong mấy ngày đầu và phải nỗ lực gấp nhiều lần để thiết lập nền nếp lớp học, thói quen cho trẻ. Tuy nhiên, nhìn thấy các con khỏe mạnh, lớn khôn, được đến lớp đều đặn là mong muốn của tất cả các cô nên ai nấy đều thấy rất vui và hạnh phúc”- cô Lê Thị Mai Lan, giáo viên một nhóm lớp độc lập tại quận Bắc Từ Liêm chia sẻ.

Thận trọng, chu đáo trong tổ chức bán trú

Đồng thời với mở cửa trường học, các trường mầm non cũng tổ chức bán trú ngay ngày đầu tiên đón học sinh. Điều này đòi hỏi sự kỹ lưỡng, chu đáo, tỉ mỉ từ khâu vệ sinh, khử khuẩn, chọn thực phẩm, nhân viên phụ trách bếp ăn phải có đầy đủ hồ sơ và đảm bảo chất lượng. Xác định bán trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bởi nó thể hiện quá trình chăm sóc cả sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh nên hàng ngày, các nhà trường đều chú trọng phối hợp với phụ huynh trong đăng ký suất ăn để đảm bảo số lượng thực phẩm tươi ngon, đầy đủ, đạt tiêu chuẩn.
Trao đổi kỹ hơn về công tác này, Hiệu trường trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun (quận Hai Bà Trưng) Trần Bích Chi cho biết, toàn trường có 470 học sinh chia 18 lớp ở các độ tuổi. Tại từng nhóm lớp, do có không gian thoáng rộng nên các cô giáo thực hiện đảm bảo giãn cách tuyệt đối. Mỗi lớp, các học sinh được chuẩn bị chăn ga riêng, nước lọc, nước ấm, nước muối đầy đủ, do vậy đã tạo được sự tin tưởng, yên tâm từ phía cha mẹ học sinh. Về chăm sóc bán trú ở mảng dạy, trường chia lớp thành hai nhóm với các hoạt động đan xen là sinh hoạt ngoài trời và sinh hoạt tại phòng chức năng để tránh tập trung đông cũng như không để xảy ra va chạm. Tất cả các hoạt động của trường đều được ghi lại, gửi đến phụ huynh.

Hiệu trưởng trường Mầm non Ánh Sao (quận Cầu Giấy) Vũ Ngọc Dự chia sẻ, sau một thời gian dài ở nhà phòng, chống dịch Covid-19, để tạo sự hào hứng, thoải mái, gần gũi giữa các trẻ trong lớp và giữa trẻ với cô giáo, nhà trường yêu cầu giáo viên lựa chọn hình thức tổ chức giáo dục nhẹ nhàng, phù hợp, không quá cứng nhắc. Đồng thời, trường cũng lưu ý giáo viên tổ chức hoạt động theo nhóm nhỏ, không tổ chức hoạt động tập trung giữa các lớp. Đối với lớp mẫu giáo 5 tuổi chuẩn bị lên lớp 1, nhà trường sắp xếp lại các nội dung và tập trung dạy những chương trình cốt lõi cả về kiến thức, kỹ năng để trẻ tự tin, sẵn sàng chuyển lên cấp học mới.

Bày tỏ niềm vui mừng khi cấp học mầm non được đến trường trở lại, Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở GD&ĐT Hà Nội) Hoàng Thanh Hương cho biết, trước đó, Sở GD&ĐT đã trao đổi, thống nhất với các cơ sở để cùng giải quyết những vướng mắc, khó khăn và yêu cầu các nhà trường nắm vững, thực hiện tốt Hướng dẫn liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 28/2/2022 và Phụ lục Hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non kèm theo Công văn số 118/SGDĐT-GDMN ngày 17/1/2022.

Ngoài ra, Sở cũng lưu ý các cơ sở bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, phòng chống tai nạn thương tích khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ tại cơ sở mầm non; thực hiện chương trình phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2021 - 2022 và trong Hè 2022.

Như vậy, tính đến 13/4, hơn 2,2 triệu học sinh Hà Nội đã được đến trường học trực tiếp. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị TP nói chung và ngành giáo dục nói riêng nhằm tạo điều kiện cho học sinh có môi trường tốt nhất để học tập, phát triển toàn diện.

 

Sáng 13/4, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cùng đoàn công tác của Sở GD&ĐT đã đi kiểm tra công tác đón học sinh tại trường Mầm non Quỳnh Mai và trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun (quận Hai Bà Trưng), đặc biệt là hoạt động bán trú. Chia sẻ với niềm vui của nhà trường khi được mở cửa đón học sinh trở lại, Giám đốc Sở GD&ĐT mong các cô giáo sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, luôn yêu thương, chăm sóc trẻ đảm bảo an toàn; tuyệt đối không lơ là, chủ quan với công tác phòng, chống dịch...

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ