Dồn ứ xe buýt tại điểm chờ trên đường Trần Phú

Đặng Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đoạn đường từ cổng Học viện An ninh đến chợ Phùng Khoang (quận Hà Đông) đang là một trong những điểm “nóng” nhất của giao thông toàn tuyến Trần Phú - Nguyễn Trãi.

Phần vì mặt đường bị thu hẹp bởi công trình nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông án ngữ ngay ngã ba giao cắt đường Chiến Thắng - Trần Phú, phần vì lưu lượng quá lớn nên khu vực này thường xuyên ùn tắc (ảnh) từ khoảng 6 giờ 45 - 8 giờ 30 sáng.
Dồn ứ xe buýt tại điểm chờ trên đường Trần Phú - Ảnh 1
Còn có một nguyên nhân khác khiến đoạn đường chỉ vài trăm mét này biến thành “chốt chặn” cản trở lưu thông. Đó là điểm dừng xe buýt chỉ cách đầu đường Chiến Thắng. Điểm dừng nằm quá gần nút giao và đoạn đường bị thu hẹp bởi rào chắn công trình gây ùn ứ phương tiện, nên các xe buýt sau khi vào đón khách không thể di chuyển nhanh ra khỏi lề đường. Thường xuyên, 6, 7 chiếc xe buýt cỡ lớn nối đuôi nhau xếp hàng trên phần đường dành cho xe máy, xe thô sơ. Đã vậy, nhiều ô tô lớn nhỏ khác lại “tranh thủ” bám đuôi xe buýt, tranh dành lối lưu thông khiến tình trạng ùn ứ càng nghiêm trọng. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét di chuyển hoặc loại bỏ điểm chờ xe buýt này để chấm dứt tình trạng xe buýt lớn kéo hàng gây cản trở, UTGT; qua đó giảm bớt áp lực giao thông tại khu vực này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần