Dọn xong khu vực sập giàn giáo tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Suốt đêm qua (28/12), đơn vị thi công đã huy động hai cần cẩu, nhiều xe tải và hàng chục công nhân làm việc cật lực để thu gom và di chuyển sắt thép ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Dọn xong khu vực sập giàn giáo tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 1
Đến rạng sáng 29/12, khu vực xảy ra sập cơ bản đã gọn gàng, được quây kín bằng bạt bên trong phạm vi công trình, trả lại phần đường cho các phương tiện lưu thông.

Hiện hai đoạn làn chính của đường Trần Phú nằm trong khu vực giàn giáo phục vụ thi công đã bị cấm qua lại hoàn toàn, các phương tiện buộc phải đi trên hai làn đường dành cho xe buýt nên việc di chuyển vẫn gặp khó khăn. Các lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT, CSTT cùng bảo vệ công trường vẫn đang phối hợp túc trực để hướng dẫn người cùng phương tiện đi lại qua khu vực này.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 28/12, tại công trường thi công dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội), đoạn Km7+703,600 - Km7+798,400 (hướng đi Hà Đông) đoạn Bến xe Hà Đông cũ (đường Trần Phú) đã xảy ra sự cố sụt xà mũ khiến hàng trăm tấn bê tông, sắt thép đổ sụp xuống đường, đè nát một xe taxi.