Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ: Thị trường Việt chịu tác động ra sao?

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với diễn biến kịch tính của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thị trường vàng và chứng khoán Việt Nam cũng có một ngày đầy biến động...

Giá vàng nhảy múa 
Vào sáng nay (9/11), giá vàng trên thị trường Việt Nam giao động quanh mức 35,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,26 triệu đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, cùng với sự kịch tính của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, giá vàng trong nước cũng nhảy múa liên tục.

Tới đầu giờ chiều khi lợi thế đang thuộc về ông Trump, giá vàng SJC đã bất ngờ tăng mạnh 300.000 đồng từ mức 36,6 triệu đồng/lượng lên mức 36,95 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua - bán đã thay đổi so với phiên giao dịch sáng ở mức 500.000 đồng/lượng. 
Đến 15 giờ, sau khi ông Trump thắng cử, giá vàng vẫn tiếp tục đà tăng và cán mốc 37,35 triệu đồng/lượng chiều bán. Khoảng cách chênh lệch giá mua vào - bán ra cũng được nới rộng lên tới 550.000 đồng/lượng.
Mặc dù vậy, chỉ khoảng 30 phút sau, giá vàng lại có chiều hướng giảm xuống còn 36,550 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,2 triệu đồng/lượng (bán ra). 
Như vậy, so với giá mở cửa sáng nay, giá vàng trong nước đã tăng hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới hơn 2 triệu đồng/lượng, mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Cổ phiếu ngập sắc đỏ 
Mở đầu phiên giao dịch sáng 9/11, thị trường đã gặp áp lực bán tăng mạnh đối với hầu hết các mã. Đáng chú ý, những mã cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm blue chip giảm đã kéo chỉ số VN-Index tụt 9,46 điểm xuống 667 điểm vào thời điểm hơn 10 giờ sáng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở sàn Hà Nội, khiến chỉ số HNX-Index giảm 0,94 điểm xuống 80,32 điểm. 
Vào đầu giờ chiều, chỉ trong vài phút mở cửa, VN-Index đã tụt dốc không phanh gần 20 điểm xuống còn 657 điểm, HNX-Index giảm hơn 3% còn 78,7 điểm. Tại thời điểm này, lợi thế đang thuộc về ông Trump. 
Tuy nhiên, ngay sau đó tốc độ giảm đã dần chậm lại. Đến 16 giờ, VN-Index chỉ còn giảm 6 điểm, xuống 670,26 điểm.

Kết thúc giao dịch hôm nay đã ghi nhận 114 mã tăng/328 mã giảm. VN-Index giảm 0,92% và HNX-Index giảm 1,42%. Tuy nhiên, cổ phiếu đã có phục hồi nhẹ cộng với thanh khoản khá cao. 
Khối ngoại hôm nay cũng có hoạt động bắt đáy rất khỏe. Tổng giá trị mua vào tính riêng khớp lệnh trên toàn thị trường đạt 350 tỷ đồng, tăng 76% so với hôm qua. Mức bán ra đạt 211 tỷ đồng. Mặc dù mức mua bán đều tăng rất mạnh nhưng hôm nay vẫn là một phiên mua ròng lớn nhất kể từ đầu tháng 8/2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần