Đồng bào Công giáo quận Hà Đông tích cực thi đua yêu nước

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm qua nhiều đồng bào Công giáo (ĐBCG) quận Hà Đông (TP Hà Nội) được các cấp khen thưởng trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng văn minh đô thị, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.

Ngày 1/7, quận Hà Đông tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong ĐBCG. Theo đó, 5 năm qua, trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) các cấp phát động gắn với phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo tiên tiến” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (ĐKCGVN) Thành phố phát động, trên địa bàn quận Hà Đông đã xuất hiện nhiều tấm gương người Công giáo điển hình tiên tiến xuất sắc.

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì có thành tích thi đua yêu nước.
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Thành phố tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì có thành tích thi đua yêu nước.

ĐBCG đã tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đời sống vật chất, tinh thần của ĐBCG không ngừng được cải thiện, cơ sở vật chất của các xứ, họ đạo ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp, các hoạt động tín ngưỡng, Tôn giáo ngày càng được quan tâm, tạo điều kiện góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của quận, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

5 năm qua trong lúc đại dịch phát sinh, nhưng ĐBCG trên địa bàn quận đã đoàn kết cùng toàn Đảng, toàn dân chịu thương, chịu khó quyết tâm chống dịch, thi đua lao động sản xuất xóa đói, giảm nghèo. Đến năm 2022, ĐBCG Hà Đông không còn hộ nghèo, không có nhà dột nát, xây dựng giáo xứ, giáo họ tiên tiến, thể hiện người Công giáo quận Hà Đông văn minh, lịch sự.

Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước.
Nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

ĐBCG quận Hà Đông đã đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; trong thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thể hiện tinh thần đoàn kết, bác ái, yêu thương, phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương thân tương ái” và trong nếp sống Đạo. ĐBCG đã tham gia tích cực các cuộc vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”... do Nhà nước và UBMTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Đồng bào đã vận động 455 triệu đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, các tỉnh vùng cao như Lạng Sơn, Sơn La và chống dịch bệnh Covid-19. Bác ái vận động trao hàng nghìn suất quà cho các giáo hộ khó khăn mỗi khi Tết đến Xuân về. Hàng năm có 95% gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó có 85% đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Nhờ những thành tích trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, hàng năm ĐBCG quận đều được Hội đồng Thi đua - khen thưởng các cấp, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các cấp và Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG Việt Nam Thành phố khen thưởng. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam Thành phố đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân, Công an Thành phố Hà Nội khen thưởng 1 cá nhân và UBND khen thưởng cho 5 tập thể và 21 cá nhân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần