Đồng chí Đinh La Thăng giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chia sẻ Zalo

Chiều nay (5/2), tại TP.HCM, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.
Đồng chí Đinh La Thăng giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định cho đồng chí Đinh La Thăng.
Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị đối với đồng chí Võ Văn Thưởng. Theo đó, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng phân công đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng Đảng bộ TP.HCM có tân Bí thư Thành ủy. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, TP.HCM là đầu tàu kinh tế, văn hóa, là đầu mối giao lưu và hợp tác quốc tế lớn của cả nước. Sự phát triển của thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cả nước. Vì vậy, việc lựa chọn, phân công đồng chí nào trong Bộ Chính trị giữ cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Bộ Chính trị đã thống nhất cao phân công đồng chí Đinh La Thăng đảm nhận cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Đinh La Thăng là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, nhiều nhiệm kỳ tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giữ nhiều chức vụ quan trọng. Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Đinh La Thăng sớm nắm bắt thực tiễn, phát huy năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất của mình, cùng với Ban Thường vụ Thành ủy và Đảng bộ TP.HCM thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ TP.HCM trong những năm qua. Đồng chí cho rằng, công lao đó là của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, trong đó đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM là người đứng đầu. Bộ Chính trị luôn ghi nhận những công lao đóng góp của đồng chí Lê Thanh Hải đối với sự phát triển của thành phố.

Đồng chí Đinh La Thăng sinh năm 1960, quê quán Nam Định. Đồng chí từng là Bí thư Đoàn TNCS Công ty Cung ứng vật tư thuộc Tổng Công ty Xây dựng thủy điện Sông Đà. Từ tháng 4/2001 đến tháng 10/2003, đồng chí giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà.

Từ tháng 11/2003 đến tháng 2/2005, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế. Từ tháng 1/2006 đến tháng 12/2008, đồng chí giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng. Cuối năm 2008, đồng chí Đinh La Thăng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đồng chí được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Đinh La Thăng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.
Đồng chí Đinh La Thăng giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh 2
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh trao quyết định cho đồng chí Võ Văn Thưởng.
Đánh giá về đồng chí Võ Văn Thưởng, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh đây là cán bộ trẻ, có năng lực, được đào tạo bài bản, được Đảng phân công giữ nhiều nhiệm vụ quan trọng. Do đó, Bộ Chính trị đã phân công đồng chí làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương để chuẩn bị cho những nhiệm kỳ tiếp theo.
Đồng chí Võ Văn Thưởng sinh năm 1970 tại Hải Dương, quê quán Vĩnh Long. Đồng chí từng là Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM. Năm 2002, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Phó Bí thư Thành đoàn TPHCM và năm 2003 giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM rồi làm Bí thư Quận ủy quận 12 vào năm 2004.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Tháng 10/2006, đồng chí được Bộ Chính trị điều động về công tác tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bầu giữ chức vụ Bí thư thường trực, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa VIII, IX.

Tháng 1/2011, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 8/2011, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Tháng 4/2014, đồng chí được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần X, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu lại làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khóa XII.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần