Đồng chí Dương Thị Ngọc tái đắc cử Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP

Lệ Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày (29 - 30/7), Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự định hướng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy Khối các cơ quan TP, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Khối đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Đoàn Thanh niên Khối đã phát động và tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua hành động cách mạng thiết thực, qua đó, đã khẳng định được vai trò, vị trí nòng cốt chính trị trong các hoạt động thanh niên.

Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai mạnh mẽ với hình thức phong phú, đa dạng, tập trung cao điểm trong chiến dịch “Tình nguyện mùa đông”, “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” hàng năm được tổ chức sôi nổi, thiết thực.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn cũng tình nguyện đi đầu trong tiếp cận và làm chủ quy trình công tác, xây dựng tác phong công nghiệp, nâng cao năng lực làm việc, sẵn sàng tham gia đảm nhận những khâu khó, việc mới; trở thành lực lượng chính tham gia mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”; mô hình “Ngày thứ 7 tình nguyện, tham gia giải quyết TTHC”; “Tổ liên thông giải quyết TTHC”; “Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 - đăng ký hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính qua mạng tại Bộ phận Một cửa,...

Các phong trào hành động cách mạng của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã tạo được những dấu ấn tốt trong đời sống xã hội với nhiều công trình, mô hình, phần việc cụ thể, thiết thực, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Khối các cơ quan TP: Đoàn kết - Bản lĩnh - Khát vọng - Sáng tạo”, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan TP đã đề ra 8 chỉ tiêu 4 phong trào với các nội dung, nội hàm mới phù hợp với tình hình mới; Tiếp tục thực hiện các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đặc biệt quan tâm đến con em cán bộ công chức, thanh thiếu nhi yếu thế.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Đức Tiến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội đạt được. Đồng thời, mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Khối tiếp tục tăng cường phát huy sức mạnh đoàn kết của khối để đưa công tác đoàn đi theo hướng tích cực, bám sát và gắn với nhiệm vụ chính trị của TP; Tiếp tục tham mưu cho Đoàn Thanh niên TP các chương trình, hoạt động đặc trưng; Quan tâm, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn để phát triển lực lượng đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Lê Minh Đức đánh giá cao thành tích đạt được trong các mặt công tác của Đoàn Thanh niên Khối. Đồng chí Lê Minh Đức đề nghị Đoàn Khối tiếp tục phát huy năng động sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nêu cao trách nhiệm trong công tác; đổi mới công tác Đoàn trong từng cơ quan, đơn vị để phù hợp với tình hình mới; qua các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng Thủ đô và bảo vệ Tổ quốc...

Đồng chí Dương Thị Ngọc tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa VII.
Đồng chí Dương Thị Ngọc tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa VII.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra 21 đồng chí vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và những chức danh chủ chốt. Đồng chí Dương Thị Ngọc tái đắc cử chức danh Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Phí Thành Chung, Phạm Ngọc Trâm, Hoàng Thục Oanh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan TP Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến trao Bằng khen cho các cá nhân có đóng đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua.
Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến trao Bằng khen cho các cá nhân có đóng đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã vinh dự được nhận Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Đoàn, UBND TP và Đoàn Thanh niên TP Hà Nội.