Đóng cửa toàn bộ 5 tuyến đường sắt cao tốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 17/1, toàn bộ năm tuyến đường sắt cao tốc Tohoku, Jouetsu, Nagano, Yamagata và Akita của Nhật Bản đã phải ngừng hoạt động do trục trặc lỗi hệ thống vận hành.

KTĐT - Sáng 17/1, toàn bộ năm tuyến đường sắt cao tốc Tohoku, Jouetsu, Nagano, Yamagata và Akita của Nhật Bản đã phải ngừng hoạt động do trục trặc lỗi hệ thống vận hành.

Công ty đường sắt Đông Nhật Bản cho biết trục trặc đã xảy ra với hệ thống vận hành, giám sát tàu cao tốc bằng máy vi tính có tên gọi COSMOS, trong đó các dữ liệu quản lý biểu đồ vận hành đã biến mất khỏi màn hình hiển thị của 22 máy vi tính tại Trung tâm điều hành tàu cao tốc ở Tokyo.

Để đảm bảo an toàn, Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đã buộc phải cho ngừng hoạt động trên toàn bộ năm tuyến đường sắt nói trên.

Sự cố kéo dài hơn một giờ đồng hồ này đã khiến 15 tàu cao tốc phải ngừng hoạt động và 93 tàu cao tốc bị trễ giờ, làm ảnh hưởng đến khoảng 74.000 hành khách. Đây là sự cố hi hữu trong ngành đường sắt cao tốc Nhật Bản - một phương tiện phổ biến và là niềm tự hào của ngành giao thông nước này.

Hiện Công ty đường sắt Đông Nhật Bản đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây sự cố nghiêm trọng này./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần