Động đất 5,5 độ Richter rung chuyển Indonesia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện Cơ quan Khí hậu, Khí tượng và Địa vật lý Indonesia (BMKG) cho biết, một trận động đất cường độ 5,5 độ Richter đã xảy ra sáng 12/8 (theo giờ địa phương) tại miền Đông nước này.

Tâm chấn trận động đất nằm cách 222 km về phía Tây Bắc đảo Babar (tỉnh Maluku), ở độ sâu 142km dưới mặt nước biển Banda. Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại về người và của.

Indonesia nằm trong Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa phun trào. Năm 2004, một trận động đất 9,2 độ Richter ngoài khơi đảo Sumatra, tạo ra thảm họa sóng thần khiến hơn 220.000 thiệt mạng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần