Động đất 6,7 độ Richter tấn công Pakistan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trận động đất lớn cường độ 6,7 độ Richter đã xảy ra lúc 3g35 chiều thứ Hai (10/8) theo giờ địa phương.

Đại diện cơ quan Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất này có tâm chấn nằm ở khu vực dãy núi Hindukush - biên giới giữa Afghanistan và Tajikistan. Người dân địa phương hoảng sợ, vội vã chạy ra đường từ khi trận động đất xảy ra. Hiện chưa có báo cáo nào về số người thương vong.

Do cường độ mạnh, các vùng xa tâm chấn như Delhi, Peshawar, Swat, Kashmir cũng cảm nhận được những rung lắc.

Khoảng 9g42 sáng nay, một trận động đất 6,7 độ Richter cũng đã tấn công đảo Solomon.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần