Động đất lớn tại Nepal

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trận động đất mạnh khoảng 7,9 độ richter đã xảy ra tại thủ đô Nepal và khu dân cư đông đúc của thung lũng Kathmandu hôm nay (25/4) lúc 11h56 giờ địa phương, gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất.

Tâm chấn của trận động đất cách thủ đô Kathmandu 80km về phía Tây Bắc, nơi có số dân gần 2,5 triệu người.

Nhiều người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện lớn tại trung tâm Kathmandu. Chưa có con số cụ thể số người thiệt mạng dù Bộ trưởng Thông tin  Nepal cho biết đã có báo cáo về thiệt hại trong trận động đất.
Người dân Kathmandu bị thương trong trận động đất.
Người dân Kathmandu bị thương trong trận động đất.
Kathmandu là một thành phố cổ với dân số đông đúc, nhiều ngõ nhỏ chật hẹp với những ngôi nhà xây cẩu thả xếp chồng lên nhau. Trận động đất đã kéo sập nhiều tòa nhà tại trung tâm thủ đô, bao gồm một số ngôi đền nhiều năm tuổi, một quan chức Nepal cho biết.

Một người dân Nepal, anh Prachanda Sual tả lại cảnh nhiều người dân sợ hãi chạy trên phố, xe cứu hỏa hú còi và trực thăng bay lòng vòng trên đầu khi thảm họa xảy ra.

Đài phát thanh quốc gia đã cảnh báo người dân hãy ra khỏi nhà và cố gắng giữ bình tĩnh.

Trận động đất cũng gây dư chấn cho cả các khu vực lân cận gần biên giới và thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần