Động đất mạnh 5,8 độ Richter gây rung lắc Mexico

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 10km, vào lúc 13 giờ 24 phút giờ GMT, gần thị trấn Ometepec của bang Guerrer.

KTĐT - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 10km, vào lúc 13 giờ 24 phút giờ GMT, gần thị trấn Ometepec của bang Guerrer.

Các nhà địa chất học của Mỹ và một phóng viên AFP cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter đã gây chấn động Mexico trong ngày 5/5, khiến các tòa nhà tại Mexico City rung chuyển.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 10km, vào lúc 13 giờ 24 phút giờ GMT, gần thị trấn Ometepec của bang Guerrer.

Trong khi một phóng viên của AFP cho biết trận động đất đã khiến các tòa nhà tại Mexico City, cách tâm chấn 295km rung chuyển.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì về thương vong và thiệt hại./.