Kinhtedothi - Trận động đất mạnh 7,3 độ trưa nay (28/3) ở Myanmar gây rung chấn cho nhiều quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam. Theo đó, chiều cùng thời gian này, nhiều người dân trong các tòa cao ốc ở quận 1, TP Hồ Chí Minh cảm nhận nhà cửa rung lắc nhẹ, phải chạy ra ngoài.
Theo Viện Vật lý địa cầu, 13 giờ 20 hôm nay (giờ Việt Nam) xảy ra động đất 7,7 độ ở Myanmar gây rung lắc tới TP Hồ Chí Minh.
Trong khi đó trang web của Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) hiển thị trận động đất này mạnh tới 7,7 độ. Còn Trung tâm Nghiên cứu khoa học địa chất Đức (GFZ) cho biết động đất có độ lớn 6,9 tại Myanmar và 7,3 ở thủ đô Bangkok của Thái Lan.
Chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu 10km, ban đầu được xác định ở 21,90 độ vĩ bắc và 95,65 độ kinh đông. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do động đất gây ra.
Người dân trong tòa nhà cao tầng ở đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh chạy ra ngoài khi cảm nhận rung lắc. Ảnh: Người dân cung cấp
Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 13 giờ chiều 28/3, nhiều người dân, đặc biệt nhân viên công sở ở các tòa nhà cao tầng tại TP Hồ Chí Minh cảm nhận có rung lắc nhẹ nên hốt hoảng chạy ra ngoài.
Chị Kim Thy, nhân viên ở tòa nhà trên đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1 cho biết, lúc khoảng 13 giờ 30 khi đang ngồi làm việc thì cảm nhận có rung lắc nhẹ, thấy mọi người chạy ra ngoài nên theo cũng chạy theo quán tính.
Hàng trăm người trong một cao ốc ở quận 2, TP Hồ Chí Minh đổ ra đường sau khi phát hiện hiện tượng run lắc. Người dân cung cấp
“Hiện tượng rung lắc rất nhẹ, chỉ kéo dài từ 1 – 2 phút. Nhưng thật sự là ai cũng hoảng hốt, vì không biết chuyện gì đang xảy ra” – chị Kim Thy kể lại.
Tuy nhiên, theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất này ít khả năng gây thiệt hại ở Việt Nam.
Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định chưa có ghi nhận nào về thương vong đối với công dân Việt Nam sau trận động đất tại Tây Tạng (Trung Quốc), song Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vẫn tích cực theo dõi tình hình và sẵn sàng hỗ trợ nếu cần thiết.
Kinhtedothi-Số người thiệt mạng sau trận động đất mạnh xảy ra sáng 7/1 tại Tây Tạng (Trung Quốc) đã vượt quá 120, với dư chấn lan sang cả các nước láng giềng như Nepal, Bhutan và một số khu vực phía bắc Ấn Độ.
Kinhtedothi - Một trận động đất mạnh xảy ra tại khu vực Tây Tạng, Trung Quốc, vào ngày thứ Ba (7/1), đã khiến ít nhất 95 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ và quản lý tài sản công liên quan sắp xếp bộ máy.
Sáng 7/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.
Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.
Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.