Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Động đất tại Ecuador: Số người thiệt mạng tăng lên 587

Kinhtedothi - Số người thiệt mạng trong trận động đất tồi tệ nhất tại nước này trong hàng thập kỷ qua xảy ra tối 16/4, đã tăng lên 587 người.
Các đội tình nguyện quyên góp nhu yếu phẩm cần thiết để chuyển đến các lán trạn tập trung.
Các đội tình nguyện quyên góp nhu yếu phẩm cần thiết để chuyển đến các lán trạn tập trung.
Giới chức Ecuador cho biết, số người thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 7,8 độ Richter tại nước này hôm 16/4 đã lên tới 577 người, trong dó có 27 người mang quốc tịch nước ngoài.

Nhân viên cứu hộ nghỉ ngơi sau những giờ vất vả tìm kiếm người bị nạn.
Trong số này có 10 người mang quốc tịch Colombia, 6 người Cuba, 2 người Canada, 2 người CH Dominica, 2 người Anh, 1 người Italia, 1 người Đức, 1 người Pháp, 1 người Ireland và 1 người chưa rõ quốc tịch.
Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người còn sống sót trong đống đổ nát.
Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người còn sống sót trong đống đổ nát.
Nhiều lán trại và bệnh viện dã chiến tại địa phương đã được thiết lập để làm nơi cư ngụ tạm thời cho những người bị mất nhà cửa.
Hàng trăm người phải trú ngụ trong các khu lán trại tập trung.
Hàng trăm người phải trú ngụ trong các khu lán trại tập trung chật chội.
Hiện các đội cứu hộ, cứu nạn đang gấp rút tìm kiếm trong đống đổ nát với hy vọng tìm thấy thêm người còn sống sót. Thống kê sơ bộ cho thấy, có 5.733 người bị thương, 163 người vẫn mất tích. Trong số người 587 người thiệt mạng, vẫn còn 48 người chưa xác định được danh tính.
Nhân viên cứu hộ sơ cứu cho những người bị thương.
Nhân viên cứu hộ cung cấp thuốc cho những người bị nạn.
Tính sơ bộ, Ecuador có thể mất tới 3 tỷ USD, khoảng 3% GDP vì trận động đất. Thảm họa này sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Ecuador - vốn được dự đoán sẽ hầu như không tăng trưởng trong năm nay do tác động từ giá dầu giảm mạnh.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ