Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Động đất tại Kon Tum gây sạt lở đá xuống ngôi làng ở Quảng Nam

Kinhtedothi-Liên tiếp 6 trận động đất tại huyện Kon Plông (Kon Tum) đã gây dư chấn mạnh, làm hàng chục tảng đá lớn lăn xuống làng Tu Hon, xã Trà Don, huyện Nam Trà My (Quảng Nam), đe dọa tính mạng 17 hộ dân cùng điểm trường mẫu giáo.
Những tảng đá lăn từ trên núi xuống, nằm cách nhà dân vài chục mét. Ảnh: Trà Don.

Chiều 1/12, đại diện UBND xã Trà Don (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã kiểm tra hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại làng Tu Hon, thôn 3, xã Trà Don. Sạt lở này do động đất liên tiếp tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) gây ra, khiến hàng chục tảng đá lớn lăn xuống từ đỉnh núi Ngọc Mong, đe dọa an toàn của người dân trong làng.

Chiều và tối 30/11, huyện Kon Plông ghi nhận 6 trận động đất liên tiếp. 3 trận đầu có cường độ mạnh với 4, 3,8 và 3,4 độ Richter. Các trận sau đó có cường độ nhẹ hơn nhưng vẫn tạo rung chấn rõ rệt.

Do vị trí địa lý giáp ranh, huyện miền núi Nam Trà My, Quảng Nam, chịu ảnh hưởng mạnh từ dư chấn. Người dân tại đây cho biết cảm nhận rõ rệt sự rung lắc, đặc biệt trong hai trận động đất đầu tiên. Nhiều người hoảng sợ phải bỏ chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Tại làng Tu Hon, các trận động đất đã gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng. Nhiều tảng đá lớn trượt từ đỉnh núi xuống khu vực chỉ cách nhà dân khoảng 30-50 mét. Một số tảng đá hiện nằm chênh vênh ở vực cao hoặc mắc vào gốc cây, có nguy cơ tiếp tục lăn xuống.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trà My đã chỉ đạo sơ tán khẩn cấp 17 hộ dân với 69 nhân khẩu tại làng Tu Hon. Ngoài ra, một điểm trường mẫu giáo trong khu vực cũng nằm trong vùng nguy hiểm. 

Hiện, chính quyền huyện Nam Trà My và tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình địa chất trong khu vực để phòng ngừa các rủi ro tiếp theo.

 

Theo thống kê của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước xảy ra 458 trận động đất nhỏ tại các tỉnh Kon Tum, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên - Huế, Thanh Hóa, Điện Biên, Ninh Bình, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Phú Thọ và Hà Nội. Trong tổng số 458 trận động đất kể trên, có khoảng hơn 430 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plong của tỉnh Kon Tum.

Trong tổng số 44 trận động đất xảy ra trong tháng 11/2024, có tới 39 trận xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ