Động đất tại Nam Á: Thương vong tiếp tục tăng cao

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 400 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter xảy ra tại Pakistan và Afghanistan sáng 26/10 (theo giờ địa phương).

Nạn nhân tử vong được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường.
Nạn nhân tử vong được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường.
Theo số liệu ban đầu, hơn 200 người đã thiệt mạng, trong đó có 12 nữ sinh và hàng trăm người tại Pakistan và Afghanistan đã bị thương.
Một cậu bé Pakistan bị thương vừa được sơ cứu.
Một cậu bé Pakistan bị thương vừa được sơ cứu.
Tại Afghanistan, đã có 180 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương.
Người bị thương được đưa tới bệnh viện.
Người bị thương được đưa tới bệnh viện.
Còn tại Pakistan, ít nhất 263 người đã thiệt mạng và khoảng 1.000 người bị thương.
Nhiều ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát.
Nhiều ngôi nhà chỉ còn là đống đổ nát.
Sau trận động đất mạnh, ít nhất 2 dư chấn mạnh 4,7 và 4,8 độ Richer đã được ghi nhận tại Afghanistan. 
Dư chấn của trận động đất khiến đất đá đổ sập xuống thung lũng.
Dư chấn của trận động đất khiến đất đá đổ sập xuống thung lũng.
Theo quan chức địa phương, thiệt hại về người và tài sản của trận động đất sẽ tăng cao trong bối cảnh nhiều vùng sâu vùng xa chưa được cập nhật được tình hình thiệt hại.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pakistan và ngỏ ý sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho nước láng giềng vượt qua giai đoạn khó khăn này.