Động đất tại Vân Nam Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng sớm 6/12, một trận động đất mạnh 5,8 độ Richter (Rích-te) đã xảy ra tại tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc), làm ít nhất 7 người bị thương. Chính quyền địa phương cho biết động đất gây chấn động hạt Cảnh Cốc (Jinggu), làm sập 12 ngôi nhà, khiến đường sá nứt gãy và gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng công cộng khác.

Theo một chuyên gia Viện nghiên cứu phòng chống thiên tai tỉnh Vân Nam, trận động đất trên là một dư chấn của trận động đất hôm 7/10 làm một người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Tâm chấn của hai trận động đất này chỉ cách nhau 10km. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết tâm chấn của trận động đất mới chỉ ở độ sâu 9 km dưới lòng đất. Rung lắc có thể cảm nhận ở tầng thứ 12 của một khách sạn tại Cảnh Cốc trong gần một phút.

 
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters
Trong một diễn biến khác, liên quan đến trận bão nhiệt đới Hagupit (tên địa phương là Ruby) dự kiến đổ bộ vào Philippines ngày 6/12, các cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) đã sẵn sàng ứng phó khẩn cấp. Theo đánh giá của Cơ quan Giảm thiểu nguy cơ thiên tai của LHQ (UNISDR), bão Hagupit đã gây ra một trong những đợt sơ tán dân lớn nhất thời bình tại Philippines và hơn 30 triệu người có thể bị ảnh hưởng, trong đó 10 triệu người ở miền Trung có thể phải đối mặt với lụt lội, sóng lớn và gió mạnh do bão gây ra.

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tại Philippines đã khởi động các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ cho trẻ em và các hộ gia đình. Trong khi đó, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cũng đã dự trữ lương thực và chuẩn bị nhân lực sẵn sàng ứng cứu.

Trận siêu bão Haiyan năm trước đã làm hàng nghìn người Philippines thiệt mạng, ảnh hưởng tới gần 9,8 triệu người trong khi khiến khoảng 4 triệu người phải di chuyển chỗ ở, đồng thời phá hoại nhà ở, cơ sở hạ tầng công cộng như bệnh viện, trường học ước tính thiệt hại lên tới 12 tỷ USD.