Đồng minh thân thiết của Nga bình luận về triển vọng ngừng bắn tại Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Mỹ hoàn toàn có thể gây áp lực buộc Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga như một “bước đi đầu tiên” hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện.
Phát biểu với báo giới ngày 1/7, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump thực sự muốn chấm dứt xung đột tại Ukraine, họ có thể dễ dàng yêu cầu Kiev ngừng các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga.
Theo Tổng thống Lukashenko, phía Nga muốn Ukraine dừng việc sử dụng máy bay không người lái và tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sputnik
Tuyên bố trên được Tổng thống Belarus Lukashenko đưa ra sau cuộc gặp với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Keith Kellogg, đánh dấu hoạt động ngoại giao hiếm hoi giữa Minsk và Washington sau nhiều năm căng thẳng.
Tổng thống Belarus cho biết, ông đã chuyển tải thông điệp của Moscow đến phía Washington trong cuộc gặp nói trên, bao gồm mong muốn chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng của Nga.
“Tôi đã hỏi Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg: Có gì sai trong đề xuất này không? Và ông Kellogg trả lời “chúng tôi đang làm việc theo hướng đó. Nếu chính quyền Tổng thống Trump thuyết phục được quân đội Ukraine ngừng thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga, điều này sẽ là một bước khởi đầu tốt cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện tại”, ông Lukashenko nói thêm.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus cũng bày tỏ sự hoài nghi rằng Washington có thực sự mong muốn đạt thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine hay không. Sau cuộc gặp với Tổng thống Belarus, Đặc phái viên Kellogg viết trên nền tảng X rằng ông “không đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến việc Ukraine có tiếp tục cuộc chiến tranh hay không, chỉ đề cập đến triển vọng ngừng bắn toàn diện”.
Nga nêu giải pháp để chấm dứt xung đột
Ngày 2/7, ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên của Tổng thống Nga phụ trách đầu tư và Hợp tác kinh tế, kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), khẳng định “đối thoại và đàm phán là chìa khóa” để giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Trong bài viết trên mạng xã hội X, ông Dmitriev, nhấn mạnh rằng từ “đối thoại” nghe tương tự trong nhiều ngôn ngữ châu Âu, như một lời kêu gọi đoàn kết cho giải pháp hòa bình.
Lập trường này tương đồng với phát biểu gần đây của Thủ tướng Hungary Viktor Orban rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine chỉ có thể được giải quyết qua con đường đối thoại. “Không có giải pháp cho chiến tranh Nga-Ukraine trên chiến trường. Giải pháp duy nhất là đàm phán, chúng ta cần các nhà ngoại giao, chứ không phải các tướng lĩnh,” ông Orban viết trên trang mạng xã hội X.
Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/7 tuyên bố, việc phương Tây cắt giảm viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ giúp đẩy nhanh kết thúc “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga.
“Nguyên nhân dẫn đến quyết định này, theo chúng tôi hiểu, là do kho vũ khí của phương Tây đã cạn kiệt. Dù với bất kỳ lý do nào, càng ít vũ khí được chuyến đến Ukraine, thì thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự của Nga sẽ càng đến gần”, ông Peskov cho hay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass
Trước đó, tờ Politico ngày 1/7 đưa tin Lầu Năm Góc đã tạm ngừng cung cấp tên lửa phòng không và đạn dược chính xác cho Ukraine do thiếu hụt nghiêm trọng. New York Times cũng dẫn nguồn tin cho biết Washington không có kế hoạch nối lại viện trợ vũ khí cho Kiev trong vài tháng tới.
Về phía Ukraine, chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi Mỹ và phương Tây gia tăng trừng phạt đối với Nga, với lý do Moscow bác bỏ đề xuất ngừng bắn toàn diện của Kiev.
Trong khi đó, Moscow cáo buộc Kiev cố tình trì hoãn đàm phán để củng cố lực lượng, đồng thời đưa ra một số điều kiện để chấm dứt chiến sự. Phía Moscow yêu cầu Kiev rút quân khỏi các vùng lãnh thổ tranh chấp, hoặc ngừng huy động quân đội và chấm dứt tiếp nhận vũ khí từ phương Tây. Tuy nhiên, ông Zelensky đã bác bỏ cả hai đề xuất này.
Trong năm nay, Nga đã đề xuất nhiều biện pháp giảm leo thang xung đột như tạm dừng một tháng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng, ngừng bắn 3 ngày dịp Lễ Phục sinh và ngừng bắn nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Thế chiến 2. Tuy nhiên, Kiev đã từ chối một số đề xuất và bị cáo buộc không tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
Giới chuyên gia cho rằng mặc dù vẫn còn nhiều bất đồng, các tín hiệu gần đây đã le lói triển vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện tại Ukraine. Các phát biểu từ Tổng thống Belarus và giới chức Nga đều đề cập đến khả năng thỏa hiệp nếu Ukraine và phương Tây bày tỏ thiện chí.

Tổng thống Belarus đáp trả “tối hậu thư” của các nước EU về Wagner
Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, việc Ba Lan và các nước Baltic muốn Belarus trục xuất lực lượng của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner là "đề nghị vô căn cứ”.

Tổng thống Belarus bình luận về khả năng tham chiến ở Ukraine
Kinhtedothi - Tổng thống Belarus cảnh báo bước này sẽ không ngại đáp trả và sẽ có vai trò tích cực trong cuộc xung đột ở Ukraine nếu có hành vi gây hấn chống lại Minsk.

Tổng thống Belarus tiết lộ cách để có vũ khí hạt nhân chiến thuật từ Nga
Kinhtedothi - Tổng thống của nước láng giềng thân cận Nga cho rằng đó là cơ hội chiến lược duy nhất để đoàn kết.