Đồng Nai: Bắt 2 nghi can cướp máy quay phim của phóng viên

Việt Hùng - Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lê Bảo Cường và Nguyễn Thanh Phước thường xuyên sử dụng xe máy đến các tuyến đường trên địa bàn TP Biên Hòa tìm kiếm con mồi. Cường và Phước liên tục gây ra nhiều vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt khẩn Lê Bảo Cường (38 tuổi, thường trú tại TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thanh Phước (32 tuổi, thường trú tại Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo Công an TP Biên Hòa, thời gian qua Cường và Phước đã liên tục gây ra nhiều vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo điều tra, xác minh cả hai có nhiều tiền án, thường xuyên sử dụng xe máy đến các tuyến đường trên địa bàn TP Biên Hòa để tìm người sơ hở tài sản rồi ra tay cướp giật.

Hai nghi can Cường và Phước tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh báo Đồng Nai
Hai nghi can Cường và Phước tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh báo Đồng Nai

Cụ thể ngày 12/4, Cường và Phước đi xe máy đến đường Huỳnh Văn Lũy (phường Quang Vinh, TP Biên Hòa) phát hiện anh L.N.M.N. (ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa là phóng viên Đài PT-TH ở Đồng Nai) đang ngồi trước cổng chung cư Nguyễn Ái Quốc, bên cạnh có để chiếc giỏ xách đựng 1 máy quay phim nên đã ra tay cướp giật.

Qua đấu tranh, bước đầu 2 nghi can khai đã thực hiện khoảng 20 vụ cướp giật trên địa bàn TP Biên Hòa và khu vực lân cận. 

Khám xét người, nơi ở và một số địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ của nghi can hai xe máy và nhiều tang vật. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.