Đồng Nai: Bắt được 2 thuyền trưởng trong đường dây buôn lậu xăng giả

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi phát hiện và thu giữ được 2 chiếc tàu thủy Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 trong đường dây buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, các trinh sát tiếp tục truy tìm và bắt được 2 thuyền trưởng của 2 con tàu nói trên.

Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được 2 thuyền trưởng trong đường dây buôn lậu xăng giả do Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an vừa triệt phá hồi đầu tháng 2/2021.
 2 thuyền trưởng Dương Văn Mẫn và Trịnh Xuân Mơ. Ảnh: Công an cung cấp.
Hai đối tượng bị bắt giữ, gồm: Dương Văn Mẫn (SN 1978, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Nam Định), là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Trịnh Xuân Mơ (SN 1984, thường trú phường 15, quận 8, TP Hồ Chí Minh), thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09. Trước đó vào đêm 6/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an với hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp hơn chục địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả tại các tỉnh Đồng Nai, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.
Trong quá trình triệt phá đường dây buôn lậu xăng giả ở các địa điểm, đặc biệt tại ụ nổi nằm giữa sông Hậu thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long), những đối tượng trên tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 chống trả quyết liệt, đâm va vào tàu của lực lượng chức năng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường trong đêm 6/2.
Sau khi bỏ chạy, các đối tượng đã sơn sửa lại 2 con tàu nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đống thời cán bộ chiến sĩ trong “Chuyên án 920G” không quản ngại ngày đêm, đến chiều 24/2 phát hiện và thu giữ 2 con tàu nêu trên khi đang neo đậu tại Cầu Cảng sông Hậu (Ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). Và sau nhiều ngày truy tìm, trinh sát bắt được Dương Văn Mẫn và Trịnh Xuân Mơ.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 có trọng tải 1.500 tấn/tàu, được các đối tượng sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút xăng lậu từ phao số 0 ngoài biển vào ụ nổi nằm giữa sông Hậu thuộc địa phận xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long). Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần