Đồng Nai: Bắt giữ nhiều vụ khai thác, vận chuyển cát trái phép

TRƯƠNG HIỆU
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong tháng 6/2021, lực lượng Công an tỉnh này đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ khai thác cát trái phép, 6 vụ vận chuyển cát không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các vụ việc đã và đang được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/6/2021, lực lượng Cảnh sát đường thủy - Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 1 vụ khai thác cát trái phép và 1 vụ vận chuyển cát không rõ nguồn gốc. Cụ thể, vào lúc 03h00 ngày 27/6/2021, tại km28 tuyến sông Đồng Nai (thuộc xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), lực lượng Cảnh sát đường thuỷ phát hiện phương tiện ghe gỗ (không có biển số) do ông Nguyễn Văn Tàu, sinh năm 1974 (thường trú tại xã An Hoà, TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển đang thực hiện bơm hút cát trái phép.
 Lực lượng chức năng bắt giữ phương tiện ghe hút cát trái phép trên song Đồng Nai - Ảnh CA Đồng Nai
Tại thời điểm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn về điều khiển phương tiện, không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản (cát) do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Cũng cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng đã phát hiện phương tiện biển số LA-01430, do ông Nguyễn Hoàng Dũng, sinh năm 1971 (thường trú tại xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) nghi có dấu hiệu vi phạm. Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện đang vận chuyển khoảng 10m3 cát. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cát trên; sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực.
Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành tạm giữ 2 phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông luôn tuân thủ các quy định và tuyên truyền cho người dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian tới, bên cạnh việc chung tay phối hợp với các lực lượng khác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Kiên quyết không để hoạt động khai thác cát trái phép ảnh hưởng đến tài nguyên, an ninh trật tự tại địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần