Đồng Nai: Bắt vụ thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 55.000 bao thuốc lá, 3 xe ôtô cùng nhiều tang vật khác đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Theo Công an tỉnh Đồng Nai, đây là vụ bắt giữ thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Chiều 13/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã triệt phá đường dây nhập lậu thuốc lá lớn trên địa bàn TP Biên Hòa do Trần Anh Tuấn (SN 1985, trú tổ 3, khu phố 1, phường An Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu cùng với 4 đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng khám xét hiện trường.
Lực lượng chức năng khám xét hiện trường.

Trước đó, chiều 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ thành lập nhiều tổ công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Qua kiểm tra một căn nhà mà Tuấn thuê tại phường An Hòa, TP Biên Hòa, lực lượng chức năng bắt quả tang Tuấn cùng một lái xe đang chuyển hơn 4.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và Hero lên xe tải để đưa đi tiêu thụ. Kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng công an phát hiện hơn 23.000 bao thuốc lá hiệu Jet.

Mở rộng điều tra, khám xét một số địa điểm, phương tiện ở huyện Trảng Bom và TP Long Khánh, Công an tiếp tục phát hiện và thu giữ hơn 28.000 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu 555, Jet, Hero…

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai trước đây từng chở khách qua một cửa khẩu của tỉnh Long An để qua Campuchia đánh bạc nên quen biết một số người buôn lậu thuốc lá điếu gần khu vực cửa khẩu. 

Tháng 3/2022, Tuấn đến địa điểm trên mua thuốc lá điếu nhập lậu mang về địa bàn tỉnh Đồng Nai bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Tuấn cùng 4 đối tượng liên quan để xử lý hành vi vi phạm theo pháp luật.