Đồng Nai: Bốc số đăng kiểm xe, chờ sau 2 đến 3 tháng mới đến lượt!

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai trung tâm đăng kiểm 60.02S và 60.03S thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai hoạt động trở lại. Tuy nhiên, do lượng xe cơ giới có nhu cầu đăng kiểm tăng cao, tài xế phải đi bốc số thứ tự đăng kiểm từ lúc 4 giờ sáng, lịch hẹn đăng kiểm sau 2 đến 3 tháng.

Từ 4 giờ sáng, tài xế xếp hàng rồng rắn đợi bốc lịch hẹn đăng kiểm xe, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S (TP Biên Hòa).
Từ 4 giờ sáng, tài xế xếp hàng rồng rắn đợi bốc lịch hẹn đăng kiểm xe, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S (TP Biên Hòa).

Ghi nhận của Báo Kinh tế & Đô thị, sau khi bị buộc phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng, hiện trung tâm đăng kiểm 60.02S (đóng tại TP Long Khánh) và 60.03S (đóng tại huyện Định Quán) thuộc Sở Giao thông vận tải Đồng Nai đã hoạt động trở lại.

Từ 4 giờ sáng, tài xế xếp hàng rồng rắn đợi bốc lịch hẹn đăng kiểm xe, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S (TP Biên Hòa).
Từ 4 giờ sáng, tài xế xếp hàng rồng rắn đợi bốc lịch hẹn đăng kiểm xe, tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S (TP Biên Hòa).

Như vậy, trên toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 5 trung tâm (trong tổng số 6 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới) đang hoạt động. Mặc dù có đến 5 trung tâm đăng kiểm hoạt động hết công suất, nhưng hiện vẫn không giải quyết kịp nhu cầu đăng kiểm xe cơ giới đang tăng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Sáng ngày 16/4, tại Trung tâm đăng kiểm 60.01S TP Biên Hòa, từ 4 giờ sáng các tài xế đã xếp hàng rồng rắn để chờ đến lượt bốc số lấy lịch hẹn đăng kiểm xe. Số lượng xe chờ đăng kiểm tràn ra các lề đường khu vực trung tâm này.

Tài xế  xếp hàng đăng kiểm từ sáng sốm tại trung tâm đăng kiểm 60.01S, TP Biên Hòa - Đồng Nai.
Tài xế  xếp hàng đăng kiểm từ sáng sốm tại trung tâm đăng kiểm 60.01S, TP Biên Hòa - Đồng Nai.

Anh Nguyễn Đức Thành ngụ tại TP Biên Hòa cho biết: “Từ 4 giờ sáng tôi đã có mặt tại trung tâm đăng kiểm xếp hàng đợi bốc lịch hẹn đăng kiểm. Tôi bốc trúng lịch hẹn qua đến giữa tháng 6/2023 mới tới lượt đăng kiểm xe”.

Trong khi đó, tài xế tên Nhân cho biết xe của anh hết hạn đăng kiểm vào cuối tháng 4/2023 này. Nhưng anh vừa bốc lịch hẹn tới giữa tháng 7/2023 mới tới lượt được đăng kiểm xe. “Tôi sẽ khó khăn vì kế hoạch chở hàng hóa trong dịp lễ 30/4 này bị ngừng lại do xe chưa kịp đăng kiểm”, anh Nhân nói.

Nhiều tài xế khác cũng cho biết đã nhận được phiếu hẹn đăng kiểm, nhưng không vui vì phải chời đợi rất lâu mới đến lượt. Việc phải chờ từ 2 đến 3 tháng mới đến lượt đăng kiểm xe, sẽ gây thiệt hại kinh tế cho các chủ xe trong thời gian này xe không được phép hoạt động.

Quá tải đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm 60.05S TP Biên hòa.
Quá tải đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm 60.05S TP Biên hòa.

Một cán bộ trung tâm đăng kiểm 60.01S cho biết, trong những ngày qua mỗi ngày trung tâm thực hiện kỹ thuật đăng kiểm cho khoảng 300 xe (tăng gấp đôi so với những tháng trước). “Hàng ngày chúng tôi làm việc từ sáng sớm tới 8, 9 giờ đêm, không còn thời gian để nghỉ ngơi!”.

Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (trung tâm đăng kiểm của tư nhân), sau nửa tháng trung tâm này được cơ quan chức năng cho phép hoạt động trở lại, số lượng xe đến đăng kiểm cũng tăng cao. Đại diện trung tâm cho biết, hiện hai dây chuyền đã hoạt động hết công suất nhưng mỗi ngày cũng chỉ thực hiện công tác kiểm định không quá 120 xe. Các khách hàng hiện đến bốc lịch hẹn sau 1-2 tháng mới tới lượt đăng kiểm. Vì quá tải nên chúng tôi chỉ giải quyết lượng xe cho khách hàng chỉ đến như vậy.

“Trong tuần tới, trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.05D sẽ hoàn tất thủ tục để hoạt động thêm một dây chuyền thứ ba nhằm giảm tải cho lượng khách hàng tồn đọng quá lâu”, đai diện trung tâm đăng kiểm 60.05D cho hay.

Xe xếp dài chờ đến lượt đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm 60.05S TP Biên hòa.
Xe xếp dài chờ đến lượt đăng kiểm tại trung tâm đăng kiểm 60.05S TP Biên hòa.

Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở tỉnh Đồng Nai, số lượng xe đến đăng kiểm tăng đột biến. Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo cho các trung tâm đăng kiểm tăng giờ làm việc, kể cả làm việc vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Thời gian làm việc tăng lên từ 6 giờ cho đến 21 giờ mỗi ngày, khi nào hết khách hàng thì nhân viên mới được nghỉ.

Sở Giao thông vận tải cũng chỉ đạo các trung tâm không thể vì số lượng xe quá tải mà thực hiện kiểm định xe không đảm bảo chất lượng. Sở Giao thông vận tải khuyến cáo người đi đăng kiểm xe nên sắp xếp thời gian đúng với lịch hẹn. Chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định để không mất nhiều thời gian, công sức chờ đợi.