Đồng Nai: Công trình “gài bẫy chông” gây nguy hiểm cho người đi đường

TRƯƠNG HIỆU
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công trình thi công cống thoát nước tại xã Đắc Lua, huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) thiếu rào chắn đảm bảo an toàn, không đèn đường, biển báo… dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Gia đình ông Đinh Văn Nguyện (ngụ tại tổ 5, ấp 4, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) vừa gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng, về việc Công ty TNHH Thành Hưng Phúc (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) thi công không đảm bảo an toàn, gây tai nạn thương tâm, ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Trong đơn nêu rõ: Khoảng 19 giờ 20 ngày 4/3, ông Đinh Văn Nguyện (sinh năm 1961, tổ 5, ấp 4, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, Đồng Nai), điều khiển xe máy trên đường đi về nhà, ông bị tai nạn, lao xuống hố đang thi công công trình thoát nước (tại Ấp 1, xã Đắc Lua), do Công ty TNHH Thành Hưng Phúc thi công (địa chỉ số 2/1, ấp 2, Quốc lộ 20, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai). Thời điểm xảy ra tai nạn, công trình không đèn chiếu sáng về đêm, không có biển báo công trình đang thi công. Đơn vị thi công chỉ kéo 2 sợi dây sơ sài, giăng suốt đoạn đường thi công.

Theo ghi nhận của phóng viên, công trình cống thoát nước đoạn đang thi công dài khoảng 500m, sâu khoảng 1,5m, rộng khoảng 1,6m có đan sắt chờ cao từ đáy dựng lên khoảng 60cm. Người dân cho biết, công trình thi công không đảm bảo an toàn giao thông, không có hàng rào sắt hoặc tôn che chắn. 

Ông Vũ Văn Dương, nhân chứng vụ tai nạn kể lại việc ông nhìn thấy xe máy và người ông Đinh Văn Nguyện lao xuống hố, thời điểm đó không có đèn đường, không có rào chắn công trình.
Ông Vũ Văn Dương, nhân chứng vụ tai nạn kể lại việc ông nhìn thấy xe máy và người ông Đinh Văn Nguyện lao xuống hố, thời điểm đó không có đèn đường, không có rào chắn công trình.
Ghi nhận thực tế công trình chỉ kéo sợi dây mỏng manh sơ sài 
Ghi nhận thực tế công trình chỉ kéo sợi dây mỏng manh sơ sài 

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Hải - Chủ tịch xã Đắc Lua cho hay: "Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo xã đã cho lực lượng giữ nguyên hiện trường, Công an huyện Tân Phú vào làm việc. Chúng tôi mong các đơn vị chức năng sớm xác minh làm rõ vụ việc."

Ông Phạm Duy Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) cho biết, UBND huyện cũng đã yêu cầu đơn vị thi công cùng các phòng ban chuyên môn báo cáo sự việc cụ thể hơn "Chúng tôi sẽ chỉ đạo làm rõ vụ việc và cung cấp thông tin sớm tới báo chí trong một vài ngày tới” - ông Thi nói.