Đồng Nai: Đình công được giải tỏa, khó khăn được sẻ chia

Trương Hiệu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/1, hai công ty với hàng nghìn công nhân tại tỉnh Đồng Nai sau những phản ứng đình công đòi trả lương tháng 12 và tiền thưởng Tết Âm lịch 2022 đã vui vẻ bắt tay trở lại làm việc bình thường.

Cụ thể, chiều 12/1, Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết, sự việc đình công tại Công ty TNHH giày dép Hưng Đạt, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã được giải tỏa, công ty đã ổn định trở lại sau khi chấp thuận trả lương tháng 12 cho công nhân, thêm thưởng Tết và ứng luôn tiền lương tháng 1/2022.

Công nhân Công ty Công ty TNHH giày dép Hưng Đạt (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đình công ngày 12/1 đã quay trở lại làm việc bình thường. (Ảnh: Trương Hiệu)
Công nhân Công ty Công ty TNHH giày dép Hưng Đạt (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đình công ngày 12/1 đã quay trở lại làm việc bình thường. (Ảnh: Trương Hiệu)

Sáng ngày 12/1, khoảng 1.500 công nhân Công ty TNHH giày dép Hưng Đạt (đóng tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã đình công, yêu cầu công ty trả lương tháng 12/2021 và thông báo mức thưởng Tết năm 2021.

Nhiều công nhân cho biết, vào ngày 11 hàng tháng, phía công ty trả lương cho công nhân. Tuy nhiên, hôm nay đã ngày 12/1 nhưng công ty vẫn chưa trả lương và cũng chưa có thông báo bao giờ sẽ trả khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đã kịp thời ghi nhận ý kiến phản ánh của công nhân và yêu cầu người lao động ổn định trật tự, kiềm chế chờ các cơ quan chức năng giải quyết.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP Biên Hòa cũng cho biết, sau 4 ngày các cấp Công đoàn và các ngành chức năng cùng lãnh đạo Công ty TNHH PouChen Việt Nam (đóng tại phường Hóa An, TP Biên Hòa) đã tổ chức nhiều cuộc họp thương lượng với công nhân thì đến nay toàn bộ 16.000 công nhân của công ty đã thấu hiểu được khó khăn của doanh nghiệp và bắt đầu vào xưởng làm việc trở lại.

Theo Công đoàn Công ty TNHH PouChen Việt Nam, ngoài thưởng Tết của công ty, Công đoàn công ty còn tặng quà Tết cho toàn thể đoàn viên và người lao động, đồng thời tặng trên 500 phần quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đồng thuận, vui vẻ trở lại làm việc sau 4 ngày đình công vì mức thưởng bị tụt giảm. (Ảnh: Trương Hiệu)
Công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đồng thuận, vui vẻ trở lại làm việc sau 4 ngày đình công vì mức thưởng bị tụt giảm. (Ảnh: Trương Hiệu)

Ngoài ra, Công đoàn và Công ty sẽ tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với hàng trăm phần quà có giá trị nhằm chăm lo Tết cho công nhân như xe máy, máy giặt, tivi…

Đại diện Công ty cũng cho biết, trong năm 2022, nếu việc sản xuất kinh doanh thuận lợi, có nhiều đơn hàng sẽ phối hợp với Công đoàn đẩy mạnh chăm lo phúc lợi cho công nhân nhiều hơn.

Theo Liên đoàn Lao động TP Biên Hòa, để công nhân lao động và doanh nghiệp tìm được “tiếng nói chung”, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Theo đó người lao động được hiểu rõ về thưởng Tết năm nay trong điều kiện doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy người lao động nên chia sẻ với doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp tục có điều kiện khôi phục phát triển sản xuất, tạo công việc làm cho xã hội.

Trước đó, Báo Kinh tế và Đô thị phản ánh nhiều lao động không đồng tình với chính sách thưởng Tết của Công ty TNHH Pouchen Việt Nam nên đã đình công, số đông công nhân đã kéo nhau chặn ngang quốc lộ 1K khiến tình trạng giao thông bị tắc nghẽn. Nguyên nhân sự việc là công ty thông báo mức thưởng Tết Âm lịch 2022 bị cắt giảm xuống khoảng 1/4 so với năm 2021.