Đồng Nai: Hoa Tết bán “sổ lỗ” nhưng vẫn còn tràn ngập

Trương Hiệu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/1 (30 Tết Quý Mão), thị trường hoa Tết tại tỉnh Đồng Nai nhộn nhịp kẻ bán người mua. Tại Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện tỉnh Đồng Nai, các chủ hoa treo bảng bán "sổ lỗ" giá rẻ ½ so với giá bán ban đầu, nhưng hoa vẫn ế và tràn ngập.

Hoa cúc chậu lớn giảm giá xuống 1/2 vẫn ít người mua
Hoa cúc chậu lớn giảm giá xuống 1/2 vẫn ít người mua

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện tỉnh Đồng Nai, ngày 30 Tết, lượng hoa phục vụ cho thị trường hoa Tết Quý Mão năm 2023 khá phong phú, nhiều chủng loại.

Hoa cúc loại lớn chỉ còn giá 1.200.000 đồng/cặp nhưng vẫn kén người mua.
Hoa cúc loại lớn chỉ còn giá 1.200.000 đồng/cặp nhưng vẫn kén người mua.

Hoa Tết năm nay tràn ngập sắc màu. Hàng chục gian hàng hoa mai, hoa hồng, hoa lan, hoa cúc vạn thọ… thi nhau khoe sắc. Cây cảnh vẫn là những gian hàng chủ lực như quýt, tắc… Ngoài ra, còn cả những gian hàng hoa đào được người bán chuyển đến đây từ các tỉnh phía Bắc.

Thị trường hoa Tết Quý Mão 2023 tại Hội chợ hoa Xuân tỉnh Đồng Nai đầy sắc màu và chủng loại, hoa đến từ nhiều người từ các tỉnh thành Nam bộ.
Thị trường hoa Tết Quý Mão 2023 tại Hội chợ hoa Xuân tỉnh Đồng Nai đầy sắc màu và chủng loại, hoa đến từ nhiều người từ các tỉnh thành Nam bộ.

Hàng nghìn người đi mua hoa, cùng với phương tiện xe ba gác chở hoa khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, khối lượng hoa vẫn còn ngập tràn, các chủ hàng đã hạ giá hoa xuống “sổ lỗ” còn ½ so với giá bán ban đầu.

Hàng nghìn người chen chúc đi hội hoa xuân sáng ngày 30 Tết. Đây là thời điểm người mua hoa cho rằng hoa sẽ bán hạ giá.
Hàng nghìn người chen chúc đi hội hoa xuân sáng ngày 30 Tết. Đây là thời điểm người mua hoa cho rằng hoa sẽ bán hạ giá.

Thị trường hoa mai năm nay khá phong phú chủng loại, giá cả giảm nhẹ so với những năm trước. Với những loại hoa mai có giá từ 2,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/một chậu được khách hàng ưa chuộng nhất.

Nhiều gian hàng bán hoa cúc, bông thọ được khách hàng bình dân mua nhiều nhất, đó là những loài hoa phổ biến và giá cả thấp phù hợp với nhu cầu nhiều khách hàng. Anh Ngô Đức, chủ gian hàng hoa mai giảo Thủ Đức cho biết, năm nay tham gia một số lượng hoa mai ít hơn mọi năm và hy vọng bán hết vào 12 giờ trưa.

Nhiều nghệ nhân trồng hoa và buôn hoa ngồi giữa nắng trưa mong khách hàng đến mua hoa, chủ hoa bán hết ngày cuối năm.
Nhiều nghệ nhân trồng hoa và buôn hoa ngồi giữa nắng trưa mong khách hàng đến mua hoa, chủ hoa bán hết ngày cuối năm.

Tuy nhiên, chị Nguyễn Mỹ Hạnh (nghệ ngân trồng hoa mai đến từ tỉnh Bình Phước) cho biết: “Mức tiêu thụ hoa mai năm nay giảm hẳn, tôi chỉ bán được một số chậu hoa giá từ 1 - 2 triệu đồng, còn những chậu lớn giảm 1/3 giá, khuyến mãi chậu vẫn rất ít người mua”.

Anh Phú Quý quê ở tỉnh Bến Tre cho biết, năm nay anh lên hàng khoảng 150 chậu hoa mai ghép của Đức. Mỗi chậu mai ghép của Đức được anh Tuấn bán với giá bán từ 2 triệu đồng trở lên, không tăng so với mọi năm.

Gian hàng hoa mai vẫn còn nguyên, dù chủ hoa đã rao hạ giá chỉ còn 500.000 đồng/chậu hoa (trước đó hoa mai này bán 1.000.000 đồng/chậu).
Gian hàng hoa mai vẫn còn nguyên, dù chủ hoa đã rao hạ giá chỉ còn 500.000 đồng/chậu hoa (trước đó hoa mai này bán 1.000.000 đồng/chậu).

Gian hàng quýt cảnh và quất cảnh của anh Tuấn (quê Bến Tre) thu hút hàng chục khách hàng đến mua liên tục. Mỗi chậu quất cảnh được anh Tuấn bán 1,5 triệu đến 2,5 triệu đồng.

Đáng ghi nhận, năm nay, tại Trung tâm tổ chức hội nghị và sự kiện tỉnh Đồng Nai diễn ra Hội chợ hoa Xuân năm 2023, dù số lượng người dân đến tham quan và mua hoa rất lớn nhưng vẫn diễn ra trong trật tự, an toàn.

Hoa cúc, vạn thọ giá bình quân từ vài trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng/cặp, xem ra được nhiều người mua.
Hoa cúc, vạn thọ giá bình quân từ vài trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng/cặp, xem ra được nhiều người mua.

Năm nay, Hội chợ hoa Xuân 2023 đã mang đến cho người dân TP Biên Hòa một nét sinh hoạt văn hóa vui tươi và ý nghĩa. Đồng thời, góp phần tạo điều kiện cho những người dân trồng hoa từ các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là khu vực Đông Nam Bộ có cơ hội trưng bày và bán những sản phẩm của họ.