Đồng Nai: Người dân du xuân mùng 2 Tết tăng mạnh, giao thông tắc nghẽn

Trương Hiệu - Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày 2/2/2022 (tức ngày mùng 2 Tết) lượng người du xuân tăng cao khiến cho khu vực tiếp giáp TP Hồ Chí Minh và địa phận tỉnh Đồng Nai bị ùn tắc giao thông kéo dài. Đến chiều cùng ngày phải xả trạm thu phí Long Phước và Dầu Giây.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, từ sáng sớm mùng 2 Tết, trên các tuyến đường qua địa phận Đồng Nai hướng đi từ TP Hồ Chí Minh đến Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết, các cung đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51… có lượng du khách đi vui xuân tăng cao bất thường so với mọi năm.

Tình trạng ùn ứ trên đoạn cao tốc gần trạm Dầu Giây ra Quốc lộ 1 (thuộc địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) trong ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết)
Tình trạng ùn ứ trên đoạn cao tốc gần trạm Dầu Giây ra Quốc lộ 1 (thuộc địa phận huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) trong ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết)

Đặc biệt, Quốc lộ 51 từ đoạn ngã 3 Vũng Tàu (Đồng Nai) đi về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây luôn trong tình trạng đông nghẹt.

Trên tuyến Quốc lộ 1 (từ đoạn TP Biên Hòa đến khu vực ngã ba Trị An), ngã tư Dầu Giây, trạm thu phí BOT đường tránh TP Biên Hòa kẹt xe nhiều giờ liền. Lực lượng chức năng phải tăng cường điều tiết nhưng tình hình kẹt xe vẫn tiếp tục phức tạp.

Đến 15 giờ cùng ngày, đại diện Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam - VEC E (đơn vị quản lý đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) buộc phải tiến hành xả trạm thu phí Long Phước và Dầu Giây để giải tỏa phương tiện.

Đại diện VEC E cũng xác nhận, do lượng xe quá đông kèm theo một số phương tiện gặp sự cố trên cầu Long Thành khiến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc. Trước tình hình đó, ngay trong chiều cùng ngày, VEC E đã tiến hành xả trạm thu phí Long Phước (xả 3 làn) và trạm Dầu Giây để đảm bảo lưu thông.

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, khoảng 4 giờ chiều 2/2/2022 tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này đã giảm xuống, tuy nhiên lượng xe vẫn tiếp tục đổ về nối dài trên suốt tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Đặc biệt đoạn gần trạm thu phí ở Dầu Giây.

Tình trạng kẹt xe đoạn Quốc Lộ 51 hướng Long Thành đi Bà Rịa - Vũng Tàu
Tình trạng kẹt xe đoạn Quốc Lộ 51 hướng Long Thành đi Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Lê Thanh Hà (ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) cho biết, dòng xe bị kẹt trên Quốc lộ 51 kéo dài vài km, nhiều xe xếp hàng trong cảnh đi vui xuân. “Tôi định đi Vũng Tàu thăm bà con mà nhìn cảnh kẹt xe kéo dài tôi hoãn không đi nữa!”, ông Hà nói.

Trước đó, VEC E đã "điểm danh" các điểm đen nguy cơ kẹt xe trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dịp Tết. VEC E cho biết đã đưa ra phương án phần luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông trên tuyến đường này dịp Tết. Các đơn vị liên quan thống nhất sẽ bố trí thêm lực lượng tại các vị trí có thể xảy ra ùn tắc và phân luồng từ xa khi lượng xe tăng đột biến hoặc xảy ra sự cố giao thông.

Theo dự báo của VEC E, những ngày cao điểm Tết Nhâm Dần các vị trí có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn ứ trên cao tốc gồm: Nút giao vành đai 2, cầu Long Thành, trạm thu phí Long Phước, trạm Dầu Giây (lượt về hướng từ Quốc lộ 1 rẽ vào cao tốc về TP Hồ Chí Minh), nhánh A&D - trạm thu phí Quốc lộ 51 và “điểm nóng” nút giao Quốc lộ 51.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên trong thời gian qua lưu lượng trung bình trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây rất thấp. Tuy nhiên sau nới lỏng giãn cách xã hội, lưu lượng xe trên cao tốc đang tăng cao dần trở lại bình thường.

Trung bình các ngày trong tuần đạt khoảng 38.000 - 42.000 lượt xe/ngày đêm, các ngày cuối tuần đạt khoảng 43.000 - 46.000 lượt xe/ngày đêm. Được biết, vào những ngày cao điểm lễ, Tết lượng xe lưu thông trên cao tốc thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng đoạn từ trạm thu phí Long Phước đến nút giao Quốc lộ 51.

Trong khi đó, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây dài 55km sau 7 năm đưa vào khai thác, tuyến cao tốc đã quá tải, thường xuyên ùn tắc vào các dịp lễ, tết.

Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc ngày mùng 2 Tết
Cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây ùn tắc ngày mùng 2 Tết

Để giải quyết nạn kẹt xe Bộ Giao thông vận tải đang triển khai nghiên cứu báo cáo tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc này đoạn từ nút giao An Phú (TP Hồ Chí Minh) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai) đang chuẩn bị đầu tư.