Đồng Nai: Tổ chức chợ Tết Công đoàn phục vụ người lao động

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để tạo điểm nhấn trong các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, năm nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn trong 7 ngày phục vụ người lao động.

Công nhân lao động trong ngành gỗ tại TP Biên Hòa. Ngành gồ, giày gia, may mặc... được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất do sụt giảm đơn hàng.
Công nhân lao động trong ngành gỗ tại TP Biên Hòa. Ngành gồ, giày gia, may mặc... được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất do sụt giảm đơn hàng.

Dự kiến, chương trình sẽ có trên 120 gian hàng phục vụ công nhân mua sắm với giá ưu đãi. Các gian hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với mức giá ưu đãi, ít nhất giảm 15%, bảo đảm chất lượng, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, tặng quà.

Công nhân lao động trong ngành gỗ tại TP Biên Hòa. Ngành gỗ, giày da, may mặc... được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất do sụt giảm đơn hàng.
Công nhân lao động trong ngành gỗ tại TP Biên Hòa. Ngành gỗ, giày da, may mặc... được cho là bị ảnh hưởng nhiều nhất do sụt giảm đơn hàng.

Ngoài ra, chương trình sẽ tặng thêm những phần quà Tết, động viên người lao động đã vượt khó, trở lại sản xuất ổn định. Ngoài đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động, các hoạt động chăm lo cho người lao động sẽ được khởi động từ tháng 12 đến Tết Nguyên đán 2023 như: hỗ trợ lao động khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, khen thưởng lao động đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng, tặng nhu yếu phẩm và các hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ cho người lao động.

Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực ngành gỗ xuất khẩu, giày da, may mặc thiếu đơn hàng sản xuất, khiến hàng chục nghìn lao động bị ảnh hưởng. 

Hiện có nhiều doanh nghiệp phải sắp xếp lại lao động để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số lượng đơn hàng bị sụt giảm, thiếu nguyên liệu do ảnh hưởng của thị trường thế giới, khiến người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập.

Một số doanh nghiệp nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp giữ chân người lao động nhằm vượt qua giai đoạn khó khăn, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động, như: bố trí ngày nghỉ hàng năm, trả lương ngừng việc, thỏa thuận hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp quá khó khăn đã phải cắt giảm khoảng 20.000 lao động. Trước thực trạng nhiều lao động bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập do doanh nghiệp giảm đơn hàng dịp cuối năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai triển khai kế hoạch chăm lo Tết Quý Mão 2023, các Công đoàn cơ sở đã bám sát nội dung kế hoạch và làm việc với doanh nghiệp để sớm công bố mức lương, thưởng Tết cho người lao động.