Đồng Nai: xử lý dứt điểm sự việc Báo Kinh tế và Đô thị phản ánh

Thanh Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi Báo Kinh tế và Đô thị đăng bài “Đồng Nai: đào múc đất trái phép làm tan hoang một ngọn đồi”, UBND huyện Vĩnh Cửu đã ra văn bản chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Vĩnh An kiểm tra, xác minh xử lý dứt điểm theo phản ánh của Báo.

Hiện trạng lối đi vào ngọn đồi tại khu vực thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã bị chủ đất đào móc và san phẳng, tháng 7/2024. Ảnh: Trương Hiệu.
Hiện trạng lối đi vào ngọn đồi tại khu vực thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã bị chủ đất đào móc và san phẳng, tháng 7/2024. Ảnh: Trương Hiệu.

Công văn chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Cửu nêu rõ: trên cơ sở Báo Kinh tế và Đô thị phản ánh về việc “đào múc đất trái phép làm tan hoang một ngọn đồi”, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND thị trấn Vĩnh An kiểm tra, xác minh theo nội dung phản ánh của Báo. Đồng thời, tham mưu cho UBND huyện xử lý theo thẩm quyền quy định. Kết quả báo cáo về UBND huyện trong tháng 7/2024.

Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Cửu
Văn bản chỉ đạo của UBND huyện Vĩnh Cửu

Theo phản ánh của Báo Kinh tế và Đô thị, vào tháng 4/2024, một ngọn đồi tại thị trấn Vĩnh An với màu xanh của cỏ cây, rừng cao su và bạch đàn, bỗng chốc trở nên nham nhở, tan hoang. Hàng loạt xe múc đất, xe ủi, xe ben chuyên chở đất đổ xô đến đây, tập trung đào những tuyến hầm sâu từ 5 - 6 m, khiến cảnh quan thiên nhiên bị phá vỡ hoàn toàn.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng của thị trấn Vĩnh An và huyện Vĩnh Cửu đã ngăn chặn, xử lý các sai phạm. Ngày 23/5/2024, UBND huyện Vĩnh Cửu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với các chủ đất, gồm bà Nguyễn Thị Linh (SN 1970), bà Hoàng Thị Xoan (SN 1988), ông Hoàng Văn Lực (SN 1968), bà Hoàng Thị Kim Oanh (SN 1992), cùng trú tại ấp Liên Sơn, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hiện trường ngọn đồi bị đào nham nhở sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Hiện trường ngọn đồi bị đào nham nhở sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Đồng thời các bà Linh, Xoan, Oanh và ông Lực bị phạt tổng số tiền 100 triệu đồng cho hành vi vi phạm hành chính trong việc đào múc đất đai trái phép. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này. Trường hợp không chấp hành khắc phục hậu quả thì Nhà nước thu hồi đất (theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai).

Một góc khu vực ngọn đồi đã bị san phẳng.
Một góc khu vực ngọn đồi đã bị san phẳng.

Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, đã gần 2 tháng trôi qua, các chủ đất vi phạm vẫn không khắc phục hậu quả hiện trạng đất theo quy định. Ngày 15/7/2024, theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vùng đất của ngọn đồi đã bị đào múc trước đây vẫn còn nguyên. Những hầm sâu dài hun hút xuyên qua ngọn đồi, cắt ngang những đám rừng bạch đàn, cao su.

Thậm chí, sát bên cạnh hiện trường đang vi phạm còn xuất hiện thêm những chiếc xe ủi, xe múc đất ngang nhiên hoạt động. Hàng trăm khối đất trên ngọn đồi đang bị múc sâu và san phẳng.

Một góc ngọn đồi bị múc sâu, băng ngang qua rừng cao su.
Một góc ngọn đồi bị múc sâu, băng ngang qua rừng cao su.

Trao đổi với Báo Kinh tế và Đô thị, ông Phạm Công Năng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An (phụ trách lĩnh vực kinh tế), cho biết: “Vào thời điểm các chủ đất khai thác đào múc ngọn đồi, chúng tôi đi ngang qua khu vực này nhưng do rừng tràm, bạch đàn che phủ nên chúng tôi không phát hiện được. Đến khi phát hiện sự việc thì chúng tôi tiến hành kiểm tra và tham mưu cho lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu xử phạt hành chính các chủ đất vi phạm”.

Điều đáng nói, sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu nhưng đến thời điểm hiện tại, các chủ đất vẫn chưa khôi phục. Thậm chí đến ngày 16/7/2024, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện xe ủi hoạt động đào múc và san lấp đất. Ông Phạm Công Năng cho rằng “chủ đất chỉ ủi đất trên cao xuống lấp mương nước bằng lại các thửa đất”.

Khu vực ngọn đồi chưa được khắc phục lại hiện trạng ban đầu, vẫn tiếp tục đào múc đất và san phẳng, ngày 15/7/2024.
Khu vực ngọn đồi chưa được khắc phục lại hiện trạng ban đầu, vẫn tiếp tục đào múc đất và san phẳng, ngày 15/7/2024.

Được biết, ngay sau khi Báo Kinh tế và Đô thị đăng bài phản ánh nói trên, nhiều ý kiến dư luận đặt vấn đề: một ngọn đồi nằm ngay phạm vi thị trấn Vĩnh An bị các chủ đất ngang nhiên đào úc, san bằng là vi phạm nghiêm trọng đến pháp luật bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản tài nguyên thiên nhiên. Đề nghị xem xét trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, cụ thể là UBND thị trấn Vĩnh An và UBND huyện Vĩnh Cửu trong việc quản lý đất đai, trật tự đô thị. Và cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của chủ đất trong lĩnh vực đất đai, làm biến dạng địa hình bề mặt đất, phá hoại môi trường thiên nhiên.