Kinhtedothi - Mặc dù các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tuyên truyền rất nhiều, nhưng trong đêm giao thừa đón mừng năm mới Nhâm Dần 2002, Công an Đồng Nai cho biết phải xử lý nhiều đối tượng vi phạm tàng trữ và đốt pháo trái phép.
Thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho Nhân dân vui chơi dịp Tết Nhâm Dần 2022, trong đêm giao thừa, công an các phường, xã, cùng chính quyền địa phương của TP Biên Hòa đã huy động toàn lực (công an, quân sự, đoàn thanh niên...) với trên 3.000 người tham gia tuần tra, phòng ngừa đốt pháo trái phép.
Đối tượng sử dụng pháo trái phép tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa - Ảnh: Công an Đồng Nai
Theo Công an TP Biên Hòa, trong đêm giao thừa, hàng trăm cán bộ công an cùng với các lực lượng đang phối hợp tổ chức tuần tra trên tất cả các địa bàn khu phố, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan chức năng của TP Biên Hòa đã lập hồ sơ xử lý 9 vụ cùng 9 đối tượng có hành vi tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép trước giờ giao thừa Tết Nhâm Dần 2022. Đồng thời, công an đã vận động nhiều người dân giao nộp pháo cho cơ quan công an để xử lý theo quy định.
Đối tượng sử dụng pháo trái phép tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa - Ảnh: Công an Đồng Nai
Tuy nhiên, ghi nhận đến thời điểm trước giao thừa, tình trạng đốt pháo nổ trái phép tại TP Biên Hòa đã giảm nhiều so với những năm trước đây. Cùng với sự quyết tâm làm thay đổi căn bản, toàn diện về tình hình an ninh trật tự, Công an TP Biên Hòa đã kịp thời ngăn chặn phát hiện các vụ việc và đối tượng trên với hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ.
Cụ thể, tại phường Tân Vạn lực lượng chức năng xử lý 2 vụ, phường Trảng Dài xử lý 3 vụ. Các phường Tân Biên 1 vụ, Long Bình 1 vụ, Long Bình Tân 1 vụ, Bửu Long 1 vụ. Các đối tượng đã cố tình vi phạm pháp luật nên tất cả đã bị đưa về trụ sở công an để lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Đối tượng sử dụng pháo trái phép tại phường Tân Biên, TP Biên Hòa - Ảnh: Công an Đồng Nai
Ngoài ra, các cơ quan chức năng của TP Biên Hòa đã tuyên truyền thường xuyên về các hành vi đốt pháp, tàng trữ pháo bị pháp luật nghiêm cấm. Kết quả trong ngày cuối năm, TP Biên Hòa đã có trên 30 người dân trên địa bàn thành phố này tự nguyện đến cơ quan công an giao nộp nhiều pháo nổ trái phép để xử lý theo quy định.
Các trường hợp vi phạm về quản lý, sử dụng pháo không phân biệt đối tượng là ai và đều bị “đưa về trụ sở Công an để xử lý khi bị phát hiện”. Lực lượng Công an cùng các ngành, đoàn thể quyết tâm mang lại cho Nhân dân TP Biên Hòa đón một mùa Xuân trọn vẹn bình yên hạnh phúc.
Kinhtedothi - Áp Tết, cũng là thời điểm trên các trang mạng xã hội, tình trạng rao bán pháo lậu vẫn "nhộn nhịp" kẻ bán người mua với nhiều hình thức quảng cáo, thông qua các bài viết được đăng tải thông tin kèm hình ảnh, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
Kinhtedothi - Chiều 11/7, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc 5 người bị điện giật tại quán bar Bistro Fou (khu 5A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (cũ), Quảng Ninh), khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương, xảy ra vào ngày 25/6.
Kinhtedothi - Ông Nguyễn Bá Trượng (SN 1969, trú phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hoành Bồ Quảng Ninh bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Thành Công (20 tuổi, quê xã la Lâu, tỉnh Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Sau khi sinh con, nhiều phụ nữ đang trong trạng thái sức khỏe yếu, tâm lý nhạy cảm, dễ lo lắng cho cả bản thân và em bé. Lợi dụng điều đó, không ít đối tượng đã mạo danh nhân viên y tế gọi điện, nhắn tin tiếp thị các gói chăm sóc sức khỏe, sản phẩm hỗ trợ mẹ và bé để lừa đảo.
Kinhtedothi-Sáng 11/7, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội công bố bản án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, 30 năm tù, trong đó tội “Đưa hối lộ”: 14 năm tù, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”: 7 năm tù; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”: 9 năm tù.