Kinhtedothi - Ngày 30/10, Công an phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông L.Q.T. vì đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan trên mạng xã hội, đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng mạng có trách nhiệm.
Theo đó, ngày 28/10/2025, Công an phường Long Bình đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.Q.T. (43 tuổi, trú xã Tân An, tỉnh Đồng Nai) về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022). Mức xử phạt vi phạm hành chính là 7,5 triệu đồng.
Công an phường Long Bình làm việc với ông L.Q.T.
Trước đó, ngày 27/10/2025, Công an phường Long Bình đăng tải bài viết trên Fanpage “Công an phường Long Bình” với nội dung và hình ảnh về lễ phát động ra quân “Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” do Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức. Tuy nhiên, tài khoản Facebook cá nhân có tên L.Q.T đã vào phần bình luận, đăng tải nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Bình đã nhanh chóng xác minh và mời ông T. đến làm việc.
Tại cơ quan Công an, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bình luận sai phạm và cam kết không tái phạm.
Qua vụ việc, Công an phường Long Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm tổ chức, cá nhân; đồng thời tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác trong không gian mạng.
Kinhtedothi - Công an thành phố Đà Nẵng xử phạt 3 cá nhân đăng tải, bình luận sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo và lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội, thể hiện sự kiên quyết trong bảo vệ an ninh mạng và kỷ cương xã hội.
Công an tỉnh Cao Bằng đã làm việc với một phụ nữ có hành vi chia sẻ, đăng tải clip giả mạo về lũ bão do AI tạo dựng. Clip này ghi cảnh lũ lụt nghiêm trọng khiến nhiều người lo lắng.
Kinhtedothi - Ngày 13/10, Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với M.V.H và Đ.T.A.T về hành vi “giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kinhtedothi - Đối tượng Tạ Minh Châu, nguyên cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê, cầm đầu đường dây tự gây thương tích, đục vỡ xương khớp nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ, điều tra.
Kinhtedothi - Ngày 13/11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Kinhtedothi- Công an phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông B.T.Q về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Kinhtedothi- Công an xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh) vừa liên tiếp phát hiện, làm rõ 2 vụ án liên quan đến ma túy, qua đó bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật là ma túy tổng hợp.
Ngày 19/11, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Công ty cổ phần Asia Life.