Dòng người đổ về Thủ đô trong ngày kỷ niệm 44 năm giải phóng miền Nam

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay, tròn 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019), hàng vạn người dân và du khách đã đến Thủ đô thăm Lăng Bác và các bảo tàng tại Hà Nội...

Sáng 30/4, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng hàng ngàn người dân đã đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ sớm để xếp hàng vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người dân nghiêm túc xếp hàng dưới mái che vào Lăng.
Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhân dân cả nước cũng tìm đến các điểm di tích lịch sử như Bảo tàng Hồ Chí Minh để tìm hiểu, ôn lại lịch sử.
Nhiều thế hệ người dân Việt Nam tìm hiểu về lịch sử tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Nhân dịp kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, nhiều người dân Thủ đô và du khách quốc tế cũng tìm đến bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam để xem lại các hiện vật chiến tranh, ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc.
Hình ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước khi lên đường ra mặt trận Điện Biên Phủ tháng 1/1954.
Một số mảnh xác máy bay rơi của Pháp, Mỹ bị các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bắn rơi trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) và trong chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam của Đế quốc Mỹ (1964 - 1973).
Xe tăng T54B số hiệu 843, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn xe tăng 203 do Trung úy Đại đội trưởng Bùi Quang Thận chỉ huy dẫn đầu đội hình thọc sâu của Quân đoàn 2 đánh chiếm Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Đây là 1 trong 30 hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia đợt 1, tháng 10/2012
Máy bay MIG 21 số hiệu 4324 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 sử dụng từ tháng 1/1967 đến tháng 5/1969, có 9 phi công lần lượt lái máy bay bắn rơi 14 máy bay của Mũ trong đó 8 phi công được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây là bảo vật Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận tháng 1/2015.
Pháo cao xạ 57mm. Đại đội 1, Trung đoàn Pháo cao xạ 234 thuộc Binh chủng pháo phòng không sử dụng từ năm 1965 đến năm 1968, cùng đơn vị bắn rơi 15 máy bay Mỹ trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc Việt Nam, trong đó có chiếc máy bay A3J rơi tại phố Lê Trực (Hà Nội) ngày 19/5/1967.
Người dân tìm hiểu về các hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.
Cựu chiến binh Việt Nam và du khách quốc tế cùng xem những hiện vật được sử dụng trong chiến tranh.
Những chiếc xe thồ được dân công sử dụng trong chiến tranh. Trong chiến tranh, dân công Cao Văn Tỵ (Đoàn dân công Thanh Hóa) đã có nhiều sáng kiến cải tiến xe đạp thồ, nâng mức chở lên 320kg/chuyến, được mọi người gọi là ''Kiện tướng xe thồ''.
Các thế hệ người dân Việt Nam và du khách quốc tế cùng ôn lịch lịch sử chiến tranh hào hùng trong dịp kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019).