Dòng người ken cứng dâng hương tại đền Hùng, trước ngày chính lễ 10/3 âm lịch

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng nghìn người đã trở về Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) trước ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022.

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2022 sẽ trùng vào ngày 10/4 dương lịch. Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, được tổ chức quy mô cấp tỉnh gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2022 sẽ trùng vào ngày 10/4 dương lịch. Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022, được tổ chức quy mô cấp tỉnh gắn với kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trong ngày 9/4 (9/3 âm lịch) đã có hàng nghìn người về dâng hương  tưởng nhớ các vua Hùng cũng như tham quan Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ).
Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trong ngày 9/4 (9/3 âm lịch) đã có hàng nghìn người về dâng hương  tưởng nhớ các vua Hùng cũng như tham quan Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ).
Từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) để di chuyển lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương.
Từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) để di chuyển lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương.Dòng người ken cứng dâng hương tại đền Hùng, trước ngày chính lễ 10/3 âm lịch - Ảnh 1
Người dân thập phương xếp hàng từ dưới chân núi để dâng hương lên đền Thượng.
Một trong những nguyên nhân khiến lượng người về Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) đông hơn mọi năm vì sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động văn hóa lễ hội không được tổ chức.
Một trong những nguyên nhân khiến lượng người về Khu di tích lịch sử đền Hùng (Phú Thọ) đông hơn mọi năm vì sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều hoạt động văn hóa lễ hội không được tổ chức.
Nên năm nay, nhiều người con ở các tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc đã chọn về đền Hùng để tri ân tổ tiên và thực hiện tour tham quan nghỉ lễ. 
Nên năm nay, nhiều người con ở các tỉnh thành trên mọi miền tổ quốc đã chọn về đền Hùng để tri ân tổ tiên và thực hiện tour tham quan nghỉ lễ. 
Chia sẻ với phóng viên, chị Dương Bích Thuỳ ở Hà Tĩnh cho biết: Không phải là chính lễ mà lượng người đã đông đúc nên đường di chuyển lên đền Thượng rất khó khăn.
Chia sẻ với phóng viên, chị Dương Bích Thuỳ ở Hà Tĩnh cho biết: Không phải là chính lễ mà lượng người đã đông đúc nên đường di chuyển lên đền Thượng rất khó khăn.Dòng người ken cứng dâng hương tại đền Hùng, trước ngày chính lễ 10/3 âm lịch - Ảnh 2
Tuy nhiên, việc quá tải ở một vài điểm trong không gian di tích chỉ diễn ra vào đầu giờ sáng. Đến trưa cùng ngày lượng người đã vắng vẻ hơn.
Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm 12 giờ trưa ngày 9/4. Theo Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng Lê Trường Giang: "Trong ngày hôm nay, chúng tôi dự kiến có khoảng hơn 20.000 du khách đổ về đền Hùng. Trưa ngày 9/4 lượng khách đã giảm bớt. Nhưng càng về chiều tối, lượng du khách còn có thể tăng lên để kịp dâng hương vào sáng ngày 10/3 âm lịch".
Hình ảnh ghi nhận vào thời điểm 12 giờ trưa ngày 9/4. Theo Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng Lê Trường Giang: "Trong ngày hôm nay, chúng tôi dự kiến có khoảng hơn 20.000 du khách đổ về đền Hùng. Trưa ngày 9/4 lượng khách đã giảm bớt. Nhưng càng về chiều tối, lượng du khách còn có thể tăng lên để kịp dâng hương vào sáng ngày 10/3 âm lịch".
"Năm nay ở trong giai đoạn bình thường mới sau dịch Covid-19 nên chúng tôi đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh Phú Thọ và phối hợp với các ban ngành xây dựng phương án thuận lợi, an toàn nhất cho người dân. Đặc biệt là phương án phân luồng giao thông, tránh tập trung đông người, ngành y tế phun thuốc tiêu độc khử khuẩn ở các vị trí hành lễ, đồng thời tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho người dân, đề phòng dịch bệnh có thể bùng phát trở lại" - ông Lê Trường Giang khẳng định.
"Năm nay ở trong giai đoạn bình thường mới sau dịch Covid-19 nên chúng tôi đã tích cực tham mưu với UBND tỉnh Phú Thọ và phối hợp với các ban ngành xây dựng phương án thuận lợi, an toàn nhất cho người dân. Đặc biệt là phương án phân luồng giao thông, tránh tập trung đông người, ngành y tế phun thuốc tiêu độc khử khuẩn ở các vị trí hành lễ, đồng thời tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí cho người dân, đề phòng dịch bệnh có thể bùng phát trở lại" - ông Lê Trường Giang khẳng định.Dòng người ken cứng dâng hương tại đền Hùng, trước ngày chính lễ 10/3 âm lịch - Ảnh 3
Trước đó, những ngày đầu tháng 3 đã hàng vạn khách đã đổ về đền Hùng dâng hương. Theo Ban quản lý Khu di tích lịch sử đền Hùng, riêng trong 2 ngày mùng 2, 3/3 Âm lịch đã đón hơn 20.000 lượt du khách, ngày 8/3 Âm lịch đã đón hơn 10.000 lượt khách.Dòng người ken cứng dâng hương tại đền Hùng, trước ngày chính lễ 10/3 âm lịch - Ảnh 4
Theo kế hoạch,  vào lúc 7 giờ – 9 giờ  sáng ngày 10/3 âm lịch, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử đền Hùng.