Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đồng tâm phấn đấu xây dựng thế giới hòa bình, an lạc

Kinhtedothi - Phật giáo Việt Nam cùng với Phật giáo thế giới tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng Phật giáo trong đời sống xã hội, tìm tiếng nói chung hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển của mỗi quốc gia, phấn đấu xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc.
Sáng 8/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ngài Gyalwang Drupa, Trưởng dòng truyền thừa thứ 12, Phật giáo Nepal, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ở Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo duy nhất đại diện cho tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Phật giáo Việt Nam vừa thực hiện hoằng dương Phật pháp, vừa vận động tăng ni, Phật tử thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước, thực hiện đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực đóng góp sức lực, trí lực, đạo đức vào công cuộc xây dựng xã hội mới.

Đồng thời, thực hiện nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, giúp con người thêm hiểu nhau và gắn bó nhau hơn, phát huy vai trò nhân văn của Phật giáo trong xã hội.

 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Gyalwang Drupa, Trưởng dòng truyền thừa thứ 12, Phật giáo Nepal. Ảnh VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Gyalwang Drupa, Trưởng dòng truyền thừa thứ 12, Phật giáo Nepal. Ảnh VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng cũng thông báo với Ngài Gyalwang Drupa, Chính phủ Việt Nam ủng hộ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2014 tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) từ 8-10/5 tới đây.

Phó Thủ tướng khẳng định, chính sách của Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, nhằm phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức của tôn giáo đối với xã hội.

Phó Thủ tướng mong muốn, trên tinh thần trân trọng những giá trị tư tưởng về hòa bình, vô ngã vị tha của Phật giáo, Ngài Drupa và Phật giáo Việt Nam cùng với Phật giáo thế giới tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng Phật giáo trong đời sống xã hội, tìm tiếng nói chung hỗ trợ lẫn nhau vì sự phát triển của mỗi quốc gia, phấn đấu xây dựng một thế giới hòa bình, an lạc.

Trưởng dòng truyền thừa thứ 12 Phật giáo Nepal, Ngài Gyalwang Drupa gửi lời chia buồn sâu sắc tới tất cả người dân Việt Nam và đặc biệt là Phật giáo Việt Nam trước sự viên tịch của  Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Đồng thời, Ngài Drupa cũng gửi tới Phó Thủ tướng và toàn thể nhân dân, cũng như các tăng ni, Phật tử Việt Nam lời nhắn nhủ: Mỗi chúng ta đều có một trách nhiệm làm cho đất nước hòa bình hơn, phát triển hơn, nỗ lực đem lại hạnh phúc, hòa bình đến cho tất cả mọi người, chúng sinh ở thế hệ hiện tại và mai sau với những việc làm cụ thể như trồng cây, bảo vệ môi trường...
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ